Mục tiêu mới, mối lo cũ

Thứ ba, 28/11/2017 08:58

Những kẻ khủng bố ở Ai Cập, đặc biệt là ở Bắc Sinai, đang tìm cách chứng minh sự tồn tại mạnh mẽ của chúng bằng cách mở rộng các mục tiêu tấn công khủng bố cho một thế giới Hồi giáo rộng lớn.

Hãy nhìn vụ tấn công vào trưa 24-11 ở Bắc Sinai. Khi người Hồi giáo tập trung cầu nguyện hàng tuần, hàng chục kẻ vũ trang tấn công bằng bom và súng nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở một ngôi làng nhỏ giết chết ít nhất 305 người, trong đó có trẻ em và khiến hơn 100 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên chống lại những người sùng bái Hồi giáo tại một nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập và là vụ việc nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại nước này.

Mặc dù không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng mọi nghi ngờ đổ dồn vào nhóm “Nhà nước Hồi giáo ở Sinai”, một nhánh của IS ở bán đảo Sinai. Nhóm này vốn nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố lớn nhất trong nước vài năm qua. Thật sự, cuộc tấn công này cũng mang dấu ấn của IS khi nhóm này muôn duy trì chỗ đứng ở phía bắc bán đảo Sinai và truyền cảm hứng cho các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương.

Bởi trên thực tế, nhà thờ Hồi giáo bị tấn công lần này thuộc chi nhánh Sufi huyền bí của Hồi giáo Sunni, những người mà IS xem là dị giáo. Và không muốn giống như nhóm Al-Qaeda, vốn chỉ tập trung tấn công vào các lực lượng an ninh ở Ai Cập, IS nhắm những nhà thờ Hồi giáo như thế này. Cuộc tấn công lần này phản ánh nỗ lực của chi nhánh IS ở Bắc Sinai để tự đặt mình vào bản đồ thế giới nhằm thu hút sự hỗ trợ về tài chính từ những người trung thành từ các thành viên IS đang chạy trốn trong khi thất bại ở Syria và Iraq. Ở Sinai, IS đang phải đối mặt với áp lực từ các cuộc tấn công của lực lượng an ninh và sự xuất hiện của một nhánh Al-Qaeda.

Các cuộc tấn công khủng bố bắt đầu gia tăng ở Ai Cập sau khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào tháng 7-2013. Kể từ đó, phần lớn các cuộc tấn công tập trung vào các thành phố Arish, Rafah và Sheikh Zuweid của Bắc Sina và giết hàng trăm cảnh sát và binh sĩ, trước khi bắt đầu mở rộng ra các tỉnh khác và giờ đây là nhắm mục tiêu nhà thờ Hồi giáo đầu tiên như thế này. Các chiến dịch an ninh tăng cường ở đông bắc Sinai và sự kìm kẹp an ninh chặt chẽ ở biên giới với Gaza có thể buộc các chi nhánh IS chuyển các hoạt động từ các thành phố truyền thống của Arish, Rafah và Sheikh Zuweid đến Bắc Sinai.

Có lẽ chúng ta có thể nói rằng việc nhắm mục tiêu đến các đền thờ Hồi giáo là chiến lược mới của bọn khủng bố ở Ai Cập. Thông qua cuộc tấn công nhà thờ Hồi giáo, nhóm chiến binh muốn chứng minh đủ mạnh có thể lật đổ chính phủ ở đây. Nhưng đây là một chiến lược thất bại, sẽ khiến chúng nhận những hậu quả nghiêm trọng khi đối mặt với sự giận dữ, hận thù.

THANH VĂN