Mỹ cảnh báo Triều Tiên

Thứ sáu, 01/09/2017 08:25

Các máy bay ném bom của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia các cuộc tập trận cùng với 2 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của Mỹ gần Triều Tiên, động thái được xem là nhằm gửi thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ của Washington đến Bình Nhưỡng.

Chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn một quả tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua khu vực phía bắc Nhật Bản, Mỹ hôm 31-8 điều nhiều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược và máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình đến Bán đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh.

AFP dẫn lời các quan chức cho biết, 2 máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ từ Guam và 2 máy bay chiến đấu F-35B của Lính thủy đánh bộ đóng tại Nhật Bản đã tham gia bay huấn luyện trên bầu trời Hàn Quốc cùng với một phi đội máy bay chiến đấu F-15K của Seoul.Các động thái phô trương sức mạnh trên đánh dấu kết thúc cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)”, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản.

Hàng chục ngàn binh sĩ Hàn và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung này, một cuộc tập trận chủ yếu là giả định trên máy tính kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc. Bình Nhưỡng luôn coi các cuộc tập trận chung thường niên này là hành động chuẩn bị xâm lược mang tính khiêu khích cao, và nước này luôn đáp trả bằng những lời đe dọa các hành động quân sự mạnh mẽ.

Trong động thái đáp trả mới nhất, Triều Tiên hôm 29-8 bắn một quả tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua khu vực phía bắc Nhật Bản, mà truyền thông nước này gọi là “một phần của việc phô diễn sức mạnh” chống lại cuộc tập trận trên. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thậm chí cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cảnh báo vụ thử tên lửa mới nhất trên là “một màn dạo đầu” trong “các biện pháp đáp trả kiên quyết” của nước này chống lại các cuộc tập trận UFG.

Đây là một trong những động thái cho thấy, căng thẳng lại tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau nhiều ngày tạm lắng. Trước mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên, Nhật đã hối thúc Mỹ và HĐBA LHQ gia tăng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Thủ tướng Anh Theresa May ủng hộ nỗ lực này của Nhật. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ sự thất vọng, chỉ trích Bình Nhưỡng và nói rằng: “…Rõ ràng, đàm phán không phải là câu trả lời”. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt cũng xem ra phản tác dụng.

HĐBA LHQ đã áp đặt 7 gói trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt bổ sung mới nhất đã được thông qua vào đầu tháng này, nhưng rồi thực tế cho thấy, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vẫn phớt lờ. Các nhà ngoại giao đang mong đợi phản ứng từ Nga và đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên. Trong tuyên bố đưa ra hôm 31-8, Trung Quốc kêu gọi “hủy bỏ” các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng, cảnh báo Nhật, Mỹ và Anh rằng, ngoại giao là chìa khóa cần thiết để ngăn chặn khủng hoảng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức nghiêm trọng và không phải một “trò chơi trên máy tính”.

THANH VĂN

BỘ NGOẠI GIAO PHÁT NGÔN VỀ VIỆC TRIỀU TIÊN BẮN TÊN LỬA

Ngày 31-8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo ngày 29-8, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 29-8, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm: “Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”.

TTXVN