Mỹ chính thức thông qua gói cứu trợ Covid-19

Thứ hai, 08/03/2021 10:53

Sau cuộc tranh luận, đàm phán và đề xuất sửa đổi kéo dài, ngày 6-3 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ liên quan tới đại dịch Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện thông qua dự luật hôm 6-3. Ảnh: AFP

Gói cứu trợ Covid-19, một trong những dự luật có giá trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sít sao 50/49 và không có Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ.

Dự luật cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD có quy mô gấp đôi gói hỗ trợ mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12 năm ngoái sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Gói cứu trợ này bao gồm 400 tỷ USD nhằm hỗ trợ trực tiếp mỗi người dân với 1.400 USD và 300 USD cho mỗi người trên tổng số 9,5 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Gói cứu trợ cũng dành ra 350 tỷ USD nhằm trợ giúp các chính quyền tiểu bang và địa phương có nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, gói cứu trợ cũng dùng để gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ 129 tỷ USD cho các trường học, tăng tín dụng thuế thu nhập và kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ vào năm 2025. Các biện pháp này được kỳ vọng có thể tạo đà cho sự phục hồi kinh tế của nước Mỹ.

Dự luật về gói cứu trợ cũng sẽ phải được Hạ viện thông qua trước khi được trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật. Hạ viện trước đó đã thông qua một dự thảo có một số điểm khác so với văn bản được thông qua tại Thượng viện và dự kiến sẽ bỏ phiếu phê duyệt lần cuối vào tuần tới. Nếu được thông qua tại Hạ viện, Tổng thống Biden dự kiến sẽ ký duyệt dự luận này trước khi các phúc lợi về thất nghiệp hết hạn ngày 14-3.

Sự kỳ vọng của Tổng thống Biden

Dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất và là một trong những trọng tâm trong chính sách của ông kể từ khi bắt đầu nhậm chức.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng lớn nhất trong một thế kỷ - đại dịch COVID-19 - đã khiến hơn 521.000 người dân Mỹ tử vong, khiến hàng triệu người mất việc làm và ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân chủ cho biết: “Một ngày dài, một đêm dài, một năm dài nhưng ngày mới đã tới và chúng tôi sẽ nói với người dân Mỹ rằng trợ giúp đang trên đường tới. Dự luật sẽ mang tới nhiều hỗ trợ cho người dân hơn bất cứ chính phủ liên bang nào từng làm trong các thập niên vừa qua”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. Trong một tuyên bố đưa ra sau phiên bỏ phiếu, ông Joe Biden cho biết, người dân Mỹ sẽ được nhận khoản hỗ trợ ngay trong tháng này. Ông Biden cho biết hơn 85% hộ gia đình ở Mỹ sẽ nhận được khoản thanh toán nêu trên. Những cặp vợ chồng có hai con và có thu nhập khoảng 100.000 USD/năm sẽ nhận được số tiền 5.600 USD. Ông cũng nhấn mạnh, các khoản hỗ trợ trong dự luật cứu trợ cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hoạt động sản xuất và phân phối vaccine Covid-19. “45 ngày trước, khi tôi lên nắm quyền, tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng, các khoản hỗ trợ sẽ đến với các bạn. Hôm nay, tôi có thể nói rằng, chúng ta đã đi một bước đi lớn trong việc chuyển giao cam kết đó thành hiện thực. Các nguồn lực của kế hoạch này sẽ được sử dụng để mở rộng, đẩy nhanh việc sản xuất và phân phối vaccine để mọi người dân Mỹ đều sớm được tiêm phòng. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ có đủ vaccine vào giữa tháng 5 tới để tiêm phòng cho mọi người”, Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ hy vọng, Hạ viện Mỹ sẽ nhanh chóng phê chuẩn dự luật và gửi dự luật tới ông để ông có thể ký ban hành.

AN BÌNH