Mỹ chuẩn bị tấn công Syria?

Thứ hai, 26/08/2013 12:13

(Cadn.com.vn) - Dù không muốn thừa nhận song rõ ràng kịch bản Mỹ tấn công Syria đang được người ta bàn đến hàng giờ khiến cục diện chính trị - quân sự ở Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25-8 yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel lập phương án cho mọi tình huống về vấn đề Syria.

“Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bất cứ mệnh lệnh nào – khi Tổng thống quyết định sử dụng một trong các lựa chọn”, ông Hagel nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, Malaysia, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm kéo dài một tuần tới khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hagel cũng tỏ ra khá kín tiếng khi cho biết, chính quyền Tổng thống Obama vẫn đang đánh giá thông tin tình báo về vụ tấn công đẫm máu hôm 21-8, thời điểm quân đội chính phủ bị cáo buộc tấn công vũ khí hóa học (VKHH) giết chết hơn 1.300 người. Ông Hagel không đi vào chi tiết về những lựa chọn “cân đo, đong đếm” của Mỹ, nhưng lưu ý rằng các kịch bản thực sự rất rủi ro.

Mỹ đã điều thêm chiến hạm thứ 4 đến vùng Địa Trung Hải, gần sát vách với Syria. Ảnh: DW

Triển khai tàu chiến thứ 4 đến gần Syria

Ông chủ Nhà Trắng miễn cưỡng can thiệp vào cuộc nội chiến Syria. Nhưng các báo cáo về vụ tấn công liên tục dội về gây áp lực lên Nhà Trắng buộc phải thực hiện lời cảnh báo một năm trước rằng, việc sử dụng VKHH sẽ là hành động vượt “giới hạn đỏ” do Mỹ đặt ra. Bởi theo đánh giá sơ bộ của Cơ quan tình báo Mỹ và các đồng minh, VKHH đã được quân đội Syria sử dụng trong cuộc tấn công hôm 21-8.

Vì thế, giới phân tích cho rằng, việc Mỹ sẽ hành động quân sự với Syria chỉ còn là vấn đề thời gian, chứ không phải có hành động hay không. Chỉ trước đó ít giờ, Tổng thống Mỹ gặp gỡ rất căng thẳng với các cố vấn an ninh xem xét các lựa chọn về Syria. Trước áp lực càng ngày càng mạnh cần phải can thiệp quân sự và “hành động xem thường” của Damascus, Tổng thống Mỹ phải chọn một giải pháp thận trọng nhưng linh động: bày binh bố trận sát nách Syria. Tàu chiến thứ 4 của Mỹ được trang bị tên lửa đạn đạo được điều đến phía đông Địa Trung Hải. Rõ ràng, việc Lầu Năm Góc bố trí thêm tàu chiến trong vùng Địa Trung Hải là nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả tấn công quân sự, nhằm vào Syria.

Truyền thông Israel càng “đổ thêm dầu vào lửa” khi tung tin cho rằng, sau cuộc điện đàm đêm 23-8 giữa Tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey, Tel Aviv đánh giá, Washington sẽ hành động tại Syria ngay cả khi không có nghị quyết của HĐBALHQ.

“Đám lửa lớn” thiêu rụi Trung Đông

Trước khả năng bị tấn công tổng lực từ bên ngoài, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Al-Zoubi cảnh báo, hành động này sẽ chỉ gây ra những hậu quả nguy hiểm.

Bộ trưởng Al-Zoubi nhấn mạnh, việc tấn công Syria sẽ không giúp ích gì mà sẽ tạo ra “một đám lửa lớn thiêu rụi Trung Đông”. Ông Al-Zoubi còn tuyên bố, chính quyền Syria có bằng chứng về việc phe nổi dậy dùng VKHH hóa học, cho rằng hành động này thể hiện “sự kém cỏi và lúng túng”. Tuy nhiên, cùng ngày, phe nổi dậy cũng khẳng định không có VKHH, cáo buộc lại rằng “chúng tôi có bằng chứng về việc chính quyền Syria tham gia vào các hành động tội ác ở ngoại ô Damascus”.

Đoàn kiểm tra LHQ đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cao cả: đánh giá có hay không việc quân đội Syria sử dụng VKHH. Đó là chìa khóa quan trọng để Mỹ có thể mở cánh cửa vào địa ngục hay thiên đường ở Syria. Rõ ràng, cuộc khủng hoảng Syria là một trở ngại với Mỹ khi nước này đang nỗ lực giành nhiều thời gian hơn với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc.

Khả Anh