Mỹ đi tìm “lời giải” cho Trung Đông

Thứ sáu, 23/10/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình bạo lực leo thang giữa người Israel - Palestine, động thái vốn đang đe dọa tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ ở thủ đô Berlin của Đức hôm 22-10, Thủ tướng Israel lặp đi lặp lại lời cáo buộc trước đó nhắm trực tiếp vào Tổng thống Mahmoud Abbas, nói rằng, nhà lãnh đạo Palestine “truyền bá những lời dối trá” về Tel Aviv và tình trạng của khu thánh địa vốn là trung tâm của những căng thẳng trong hơn 1 tháng qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi sự kích động được cho là nguyên nhân gây ra làn sóng tấn công đẫm máu của người Palestine nhằm vào người Israel. Tuy nhiên, ông Kerry thận trọng hơn và không đổ lỗi riêng cho ông Abbas cũng như không đề cập đến những phát biểu của ông Netanyahu hồi đầu tuần này liên quan đến một cựu lãnh đạo Palestine. Ông chỉ bày tỏ mong muốn được biết rõ về hiện trạng khu thánh địa tranh chấp.

Hôm nay (23-10), nhóm Bộ Tứ Hòa bình Trung Đông (gồm Nga, Mỹ, LHQ và EU) sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna, Áo để hối thúc Israel và Palestine hạ nhiệt         căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
tại Berlin, Đức hôm 22-10. Ảnh: Storyful

CÁC VỤ TẤN CÔNG MỚI

Bất chấp cuộc gặp giữa ông Kerry - Netanyahu, xung đột giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tiếp tục diễn ra.

Ngày 22-10, một vụ tấn công mới bằng dao lại xảy ra ở Jerusalem trước khi cảnh sát “vô hiệu hóa” 2 kẻ tấn công. Theo AFP, 2 kẻ tấn công đâm một người Israel 25 tuổi gần trạm xe buýt trước khi bắn vào cảnh sát. Một kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết và người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Tối 21-10, một ô-tô của Palestine đâm vào một nhóm binh sĩ Israel đang làm nhiệm vụ ở khu Bờ Tây khiến 5 người bị thương. Cũng vào tối 21-10, một quả rocket được bắn đi từ Dải Gaza rơi xuống vùng lãnh thổ ở phía Nam Israel, song không gây thiệt hại.

Trên thực tế, Mỹ cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch chi tiết nào nhằm giúp chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng Israel-Palestine nổ ra từ hôm 1-10. Trong đó, người Palestine tấn công bằng dao, xả súng giết hại 10 người Israel trong khi 49 người Palestine cũng thiệt mạng trong các vụ đáp trả của lực lượng an ninh Israel. Sau cuộc gặp Thủ tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Tổng thống Abbas - nhà lãnh đạo kêu gọi Israel tôn trọng nghiêm chỉnh quy định quản lý điểm nóng Al-Aqsa - nhà thờ Hồi giáo linh thiêng cho cả người Do Thái và Hồi giáo.

“BÀI TOÁN KÉP”

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải đương đầu với 2 cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Trung Đông: xung đột Israel-Palestine và nội chiến Syria.

Hai cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine là minh chứng cho thấy nỗ lực giải quyết khủng hoảng của Mỹ. Ông Kerry đang cố gắng lắng nghe để tìm cách gỡ rối tình hình bạo lực đang đe dọa giết chết tiến trình hòa bình Trung Đông mà ông từng ngày vun đắp. Ông cũng đang lao vào vòng tròn ngoại giao mới nhất cho cuộc chiến Syria khi tại Berlin, ông sẽ gặp những người đồng cấp của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia vào hôm nay (23-10) để bàn về vấn đề này.

Nhà Trắng có mục tiêu cuối cùng cho mỗi cuộc khủng hoảng nhưng chưa tìm ra con đường rõ ràng để đi đến đó. Chuyến công du đến Châu Âu và Trung Đông lần này của Ngoại trưởng John Kerry là nhằm tìm ra câu trả lời cho “bài toán kép” khó khăn này. Tuy nhiên, đây đều là hai bài toán khó khăn. Trên thực tế, làn sóng bạo lực giữa người Palestine và Israel hiện vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và bản thân chính quyền hai bên vẫn chưa tìm ra các biện pháp hiệu quả để làm giảm căng thẳng. Trong khi đó, cuộc nội chiến Syria đang ngày càng vượt xa tầm tay  của Mỹ.

Khả Anh