Mỹ đối phó bạo loạn tại Baltimore

Thứ tư, 29/04/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Sáng 27-4, Mỹ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát mang lá chắn chặn các đường phố và các nhân viên cứu hỏa dập tắt các đám cháy vẫn âm ỉ sau khi Baltimore (bang Maryland) bùng phát biểu tình bạo loạn.

Theo AP, bạo lực bắt đầu từ tây Baltimore vào chiều 27-4 - gần nơi  người đàn ông da màu Freddie Gray bị bắt giữ và thiệt mạng sau đó – rồi lan rộng đến đông Baltimore và các khu phố gần trung tâm thành phố. Người biểu tình đốt phá các nhà thuốc, xe cảnh sát. Ít nhất 144 xe cảnh sát bị đốt phá. 15 cảnh sát bị thương, trong đó có 6 người vẫn đang nhập viện. Hơn 200 người biểu tình bị bắt giữ. Chính quyền bang Maryland cam kết sẽ khôi phục lại trật tự tại Baltimore. Thống đốc Larry Hogan ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của chính quyền thành phố Baltimore. Trong khi đó, Thị trưởng Baltimore Stephanie Rawlings-Blake cho biết, chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố này từ 22 giờ ngày 28-4. Lệnh giới nghiêm kéo dài 1 tuần và sẽ được gia hạn nếu cần thiết.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt các đám cháy tại Baltimore. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người đã tụ tập xung quanh nhà thờ New Shiloh Baptist để dự lễ tang của Gray, người thiệt mạng hôm 19-4 với nhiều vết thương nơi cột sống sau một tuần bị cảnh sát giam giữ tại Baltimore. Đây là cuộc biểu tình bạo loạn mới nhất trong hàng loạt vụ đối đầu giữa cảnh sát và những người Mỹ gốc Phi kể từ sau cái chết của Michael Brown, thiếu niên da đen không vũ trang đã bị một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết ở Ferguson, Missouri, mùa hè năm ngoái.

B.Ngân