Mỹ đưa khí tài quân sự đến Na Uy

Thứ bảy, 20/02/2016 14:14

(Cadn.com.vn) - Quân đội Mỹ ngày 19-2 thông báo đã triển khai thêm các loại xe tăng và thiết bị pháo binh vốn được sử dụng trong chiến tranh Iraq đến một căn cứ quân sự cũ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh ở Na Uy – gần sát biên giới Nga.

Theo Dailymail, động thái này được cho là nỗ lực của Washington nhằm tăng cường hàng rào phòng thủ cho NATO cũng như đảm bảo tính sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Moscow. Việc đưa vũ khí quân sự hạng nặng vào Na Uy diễn ra sau khi Lầu Năm Góc công bố tăng ngân sách quốc phòng lên 3,4 tỷ USD để hỗ trợ các đồng minh NATO và trong bối cảnh quan hệ Moscow-Washington đang căng thẳng.  Căn cứ quân sự ở Na Uy được Mỹ sử dụng như một kho vũ khí đầu tiên vào năm 1981 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Căn cứ có sức chứa tất cả vũ khí và thiết bị hỗ trợ khác cho 15.000 lính thủy đánh bộ.

Xe quân sự của Mỹ xếp hàng vào căn cứ ở Na Uy. Ảnh: Dailymail

B.Dương