"Mỹ không tìm cách khởi động kỷ nguyên xung đột"

Thứ năm, 23/09/2021 16:04

Ngày 21-9 (sáng 22-9, giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng LHQ diễn ra tại New York, Mỹ kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. 

Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AP

Taliban bổ nhiệm đại sứ, đề nghị được phát biểu tại LHQ

Taliban đã bổ nhiệm người phát ngôn của lực lượng này tại Doha Suhail Shaheen là Đại sứ của Afghanistan tại LHQ và đề nghị được phát biểu tại phiên họp chung Đại hội đồng khóa 76 đang diễn ra trong tuần này tại New York, Mỹ.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi, vừa được Taliban chỉ định, đã đề nghị được phát biểu trong khóa họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ, dự kiến kết thúc vào ngày 27-9 tới. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq ngày 21-9 đã xác nhận lá thư của Ngoại trưởng Muttaqi, trong đó nêu rõ sứ mệnh của ông Ghulam Isaczai, đại diện cho chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani tại LHQ "xem như đã chấm dứt và ông này sẽ không còn đại diện cho Afghanistan".

Ông Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ không tìm cách tái khởi động một kỷ nguyên xung đột toàn cầu giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ và cạnh tranh mạnh mẽ, và dẫn dắt "bằng các giá trị và sức mạnh của chúng tôi".

Bài phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng LHQ là cơ hội lớn nhất cho tới nay để Tổng thống Biden đề cập về định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh có nhiều chỉ trích liên quan đến cách thức rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan, cũng như cho các nhà lãnh đạo thế giới thấy được sự khác biệt rõ ràng trong chính sách đối ngoại của ông với người tiền nhiệm Donald Trump. Đó chính là sự tham gia trở lại của Mỹ với các tổ chức đa phương và các cam kết quốc tế nhằm thúc đẩy hành động toàn cầu đối với các thách thức chung.

Vì vậy, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố Mỹ không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, mà sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào. "Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay một thế giới bị chia cắt thành những khối cứng nhắc. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình để cùng giải quyết những thách thức chung, ngay cả khi chúng tôi có những bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác", ông Biden nói. Tổng thống Biden cũng gửi đi thông điệp rằng đây là thời đại "cạnh tranh mạnh mẽ với các cường quốc, nhưng không phải là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới", đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi biện pháp hòa bình trước những thách thức chung cho dù có bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác.

Tổng thống Biden cũng tuyên bố Washington sẵn sàng quay trở lại tham gia hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran nếu Tehran hành động tương tự và Mỹ hiện đang làm việc cùng Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Đức để can dự với Iran về mặt ngoại giao và tìm cách quay lại thỏa thuận hạt nhân 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi vào năm 2018.

KHẢ ANH