Mỹ phá vỡ mạng lưới điệp viên Nga

Thứ tư, 28/01/2015 08:22

(Cadn.com.vn) - Nga vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào trước tuyên bố phá vỡ mạng lưới điệp viên kiểu Chiến tranh Lạnh của Mỹ.

Tối 26-1 (sáng 27-1, giờ Việt Nam), 3 công dân Nga bị tòa án Mỹ buộc tội liên quan đến mạng lưới gián điệp theo kiểu Chiến tranh Lạnh, động thái mở ra “cuộc chiến điệp viên” mới giữa hai ông lớn này.

3 công dân Nga này bị các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) “điểm mặt chỉ tên” chỉ trước đó vài gờ. Tuy nhiên, chỉ có một người bị bắt giữ. Hai người còn lại đều được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, hiện không còn ở Mỹ. Theo AP, người bị bắt giữ và phải ra hầu tòa được cho là điệp viên của Nga ở thành phố New York, tên Evgeny Buryakov, 39 tuổi, có quan hệ thân thiết với một trường đại học.

Trong các tài liệu được niêm phong tại tòa án, FBI cho biết, Buryakov làm việc cho một ngân hàng Nga ở thành phố New York nhưng thực ra là làm việc cho Cơ quan tình báo Nga, nỗ lực thu thập thông tin tình báo về kinh tế và tuyển người. 2 người còn lại nằm trong đường dây gián điệp bị cáo buộc này là Igor Sporyshev, 40 tuổi và Victor Podobnyy, 27 tuổi.

Theo cáo trạng của tòa án Mỹ, cả 3 âm mưu thu thập thông tin tình báo kinh tế cho Nga, bao gồm cả thông tin về lệnh cấm vận của Mỹ đối với Điện Kremlin và tuyển dụng người dân ở thành phố New York làm nguồn tin tình báo. “Các điệp viên thu thập thông tin tình báo kinh tế nhạy cảm về cấm vận của Mỹ chống lại các ngân hàng tiềm năng và nỗ lực phát triển nguồn năng lượng thay thế của Nga”, tuyên bố của tòa án bang Manhattan cho biết.

Hình vẽ minh họa điệp viên bị cáo buộc Yevgeny Buryakov tại tòa án Mỹ. Ảnh: AP

Cũng theo các công tố viên, từ giữa tháng 3-2012 đến giữa tháng 9-2014, FBI theo dõi sát sao Buryakov và Sporyshev. Cả hai gặp mặt 48 lần ở bên ngoài. Một số cuộc gặp, trong đó Buryakov đi qua để lại một cái túi, cuốn tạp chí hay tờ giấy cho Sporyshev. Trong các cuộc gọi điện thoại giữa hai bên, cả hai nói về việc cho nhau vé xem phim hoặc vé xem thể thao, hoặc cần phải cung cấp các mặt hàng như sách hoặc mũ.

Buryakov bị bắt tại Bronx, nơi ông sống với người vợ Nga và hai con. Trợ lý chưởng lý Mỹ Adam Phí nhận định, Buryakov là một điệp viên chuyên nghiệp có tay nghề cao. Buryakov, 39 tuổi, đến Mỹ vào năm 2010 theo thị thực việc làm. Luật sư của ông, Sabrina Shroff, không thể đòi điều kiện tại ngoại cho thân chủ sau khi một thẩm phán cho rằng, ông Buryakov có “nguy cơ” bỏ trốn rất cao.

Vụ việc lần này chắc chắn sẽ mở ra cuộc đối đầu về vấn đề gián điệp muôn thuở giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh này như vụ việc của năm 2010. Năm đó, Mỹ bắt giữ 10 điệp viên bí mật của Nga, hầu hết trong số này đều sử dụng tên giả. Tất cả 10 người đều nhận tội làm gián điệp nước ngoài bất hợp pháp và không đăng ký hoạt động như những đặc vụ nước ngoài.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga – Mỹ đang nỗ lực “cài đặt lại” quan hệ song phương, sau đó dẫn đến nhiều tranh cãi và cuối cùng là thỏa thuận trao đổi điệp viên lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Theo đó, chỉ vài giờ sau khi nhận tội, Nhà Trắng trục xuất 10 nghi can điệp viên Nga về nước để đổi lấy việc phóng thích 4 tù nhân đang giam giữ tại Nga với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Trong vụ việc năm 2010, Moscow gây bất ngờ khi nhanh chóng thừa nhận các nghi can là người Nga “đã đến Mỹ tại những thời điểm khác nhau”. Nhưng trong vụ việc mới nhất này, Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan Tình báo nước ngoài (FIS) chưa có bình luận gì.

Khả Anh