Mỹ ra “tối hậu thư” cho Nga

Thứ sáu, 30/09/2016 10:12

(Cadn.com.vn) - Những cảnh báo cứng rắn của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng quanh vấn đề Syria, làm tiêu tan hy vọng đạt được các giải pháp ngoại giao cho các vấn đề từ Trung Đông đến Ukraine.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong tòa nhà đổ nát sau một cuộc không kích
ở Al-Shaar tại thành phố Aleppo, Syria. Ảnh: AFP

Cái bắt tay hiếm hoi giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria có nguy cơ sụp đổ sau khi Nhà Trắng cảnh báo sẽ ngừng mọi hợp tác với Điện Kremlin nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài ở Syria. Washington cũng được cho là đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cứng rắn hơn với cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria ở Aleppo, trong đó có cả hành động quân sự.

Reuters ngày 29-9 dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, các cuộc thảo luận mới về biện pháp đáp trả mạnh mẽ đang diễn ra “ở cấp độ chuyên viên” và chưa đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào lên Tổng thống Barack Obama, nhà lãnh đạo vốn phản đối hành động quân sự chống Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Ngay cả những nhân vật vốn ủng hộ Nhà Trắng có phản ứng “cơ bắp hơn” trong vấn đề Syria cũng cho biết hiện chưa thể nói rõ ràng về bất cứ điều gì về việc này.

Nhưng các cuộc thảo luận này lại diễn ra trùng với thời điểm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đe dọa sẽ ngừng mọi hợp tác với Nga nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria, nếu Moscow và Damascus không dừng các cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy ở Aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Kerry đưa ra lời cảnh báo trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và xem đây là tối hậu thư của Mỹ về vấn đề Syria. Không những vậy, Mỹ còn chọc giận Nga khi cho rằng, Moscow có lợi ích trong việc ngăn chặn bạo lực ở Syria bởi vì những phần tử cực đoan có thể khai thác khoảng trống để tấn công những lợi ích hoặc các thành phố của Nga.

Tất nhiên, Nga không thể ngồi yên trước những cảnh báo lớn tiếng như thế này của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng, Moscow cảm thấy bị xúc phạm với những lời lẽ mang tính đe dọa trong tuyên bố mới nhất của Washington về Syria và coi đó tương đương với hành động hậu thuẫn khủng bố. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố mới nhất của Mỹ về Syria là “vô ích và khó nghe”. Ông Peskov cũng tuyên bố, lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân chính phủ Syria và cái mà ông gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” sẽ tiếp diễn.

Cuộc chiến ở Syria bùng nổ khốc liệt trở lại sau vài ngày im ắng khi lệnh ngừng bắn do Nga-Mỹ làm trung gian đổ vỡ. Trong khi đó, sau cuộc gặp Giáo hoàng Pope Francis tại Vatican, đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura ngày 29-9 tỏ ra không lạc quan cho triển vọng sớm khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.

Thất bại trong chính sách ngoại giao về vấn đề Syria khiến chính quyền Tổng thống Obama đưa ra nhiều lựa chọn. Thực tế, Mỹ cũng từng nghĩ đến việc cho phép các quốc gia đồng minh Vùng Vịnh cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho phe nổi dậy ở Syria nhưng vấp phải phản đối mạnh mẽ của Nga. Một giải pháp nữa là Mỹ sẽ không kích một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria. Nhưng giải pháp này xem ra ít khả thi vì có khả năng gây thương vong lớn cho binh sĩ Nga được triển khai đến Syria.

Việc xem xét giải pháp cho vấn đề Syria là cần thiết, nhưng ưu tiên giải pháp can thiệp quân sự như cách Mỹ cảnh báo, chỉ càng đẩy cuộc chiến ở Syria xuống vực thẳm.

Khả Anh