Mỹ tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt của ISIS-K, khẳng định tiếp tục tấn công

Chủ nhật, 29/08/2021 10:32

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành đã tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt và làm bị thương một thành viên khác của nhóm khủng bố IS tại Afghanistan (ISIS-K).

Taliban tuần tra trên đường phố ở Kabul vào ngày 28-8. Ảnh: AP

Theo Reuters, AFP, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28-8 (sáng 29-8, giờ Việt Nam) của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Taylor xác nhận thông tin này. “Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do nước này tiến hành đã tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt và làm bị thương một thành viên khác của ISIS-K, nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan”, ông tuyên bố.

Theo Thiếu tướng William Taylor, không có dân thường nào bị thương trong cuộc tấn công vào rạng sáng 28-8 (theo giờ địa phương) tại tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan. Đây là cuộc tấn công đáp trả vụ đánh bom liều chết do ISIS-K thực hiện tại sân bay Kabul hôm 26-8 làm hơn 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sỹ Mỹ.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 28-8, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul. Một quan chức trước đó cho biết hiện số binh sỹ Mỹ tại đây đã giảm xuống mức dưới 4.000 so với mốc cao điểm là 5.800 người.

Sau vụ tấn công này, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào ISIS-K. Tổng thống Biden khẳng định vụ không kích mới nhất do Mỹ thực hiện nhằm vào cơ sở của ISIS-K tại miền Đông Afghansitan rạng sáng 28-8 (theo giờ địa phương) sẽ không phải vụ tấn công cuối cùng và Mỹ sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ liên quan đến vụ đánh bom tại Kabul.

"Vụ không kích này chưa phải là cuộc tấn công cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất cứ kẻ nào liên quan tới vụ tấn công khủng bố tàn bạo đó và bắt chúng trả giá. Bất cứ kẻ nào tìm cách gây hại cho nước Mỹ hay tấn công các quân nhân, chúng tôi sẽ đáp trả", ông Biden tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông Biden còn đánh giá tình trên thực địa tại Kabul tiếp tục tỏ ra “cực kỳ nguy hiểm”. Người đứng đầu Nhà Trắng nói: “Các chỉ huy đã báo cáo với tôi rằng rất có khả năng xảy ra một cuộc tấn công khác trong vòng 24-36 giờ tới. Tôi đã chỉ thị cho họ tiến hành mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng”.

Tổng thống Biden cũng xác nhận rằng "bất chấp tình hình nguy hiểm" ở thủ đô Afghanistan, các lực lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục sơ tán dân thường. Hơn 117.000 người đã được sơ tán trong thời gian qua.

 Tổng thống Biden cam kết chấm dứt toàn bộ hiện diện quân sự Mỹ ở Afghanistan vào ngày 31-8. Khi hạn chót rút quân khỏi Afghanistan ngày càng gần, cổng Abbey của sân bay quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul càng trở nên đặc biệt.

THANH VĂN