Mỹ-Triều và cơ hội giải quyết bất đồng về phi hạt nhân hóa

Thứ năm, 31/05/2018 12:09

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 30-5 cho rằng, Mỹ và Triều Tiên có nhiều bất đồng về phi hạt nhân hóa, nhưng điều này hoàn toàn có thể giải quyết.

Chuyên gia về Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim (ngồi sau) đến Panmunjom để gặp gỡ các phái viên Triều Tiên.   Ảnh: Yonhap

Trong bài phát biểu tại một sự kiện ở trung tâm Seoul có sự tham dự của các Đại sứ từ các nước Châu Âu, ông Cho Myoung-gyon nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. "Tôi có thể nói rằng, lập trường giữa Triều-Mỹ vẫn còn khác biệt khá đáng kể. Những bất đồng đó không dễ thu hẹp và tìm được tiếng nói chung, nhưng không phải là điều bất khả thi. Hiện tại hai bên đang chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh. Tôi nghĩ có nhiều cơ hội để hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung", ông Cho Myoung-gyon nói.

Triều-Mỹ hiện vẫn bất đồng về việc Bình Nhưỡng sẽ mất bao lâu để từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân. Đây dường như là một khoảng cách khó có thể thu hẹp giữa 2 nước. Mỹ muốn quá trình phi hạt nhân hóa diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược. Trong khi đó, Triều Tiên được cho là muốn phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn và tiến hành đồng thời với những bước đi hướng tới việc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo ông Cho Myoung-gyon, vẫn có nhiều người hoài nghi về ý định thực sự của Triều Tiên khi tham gia các cuộc đối thoại, đặc biệt là khi nói đến lịch sử các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông nói rằng những bước đi gần đây của Triều Tiên như việc dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân của nước này đã góp phần vào cam kết phi hạt nhân hóa.

Nói về việc Triều Tiên đang tìm kiếm sự đảm bảo chế độ từ Mỹ để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa, ông Cho Myoung-gyon nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc nghĩ điều này là "thỏa đáng" đối với Triều Tiên.

Mỹ đóng vai trò chính

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon tuyên bố, Mỹ là người chơi chính trong nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên, bởi quá trình phi hạt nhân hóa liên quan chặt chẽ tới việc đảm bảo an ninh cho chính quyền tại Bình Nhưỡng.

Phát biểu trên được đưa ra vào cuối chuyến thăm kéo dài một tuần của Thủ tướng Hàn Quốc tại Châu Âu, phù hợp với tiết lộ trước đó của ông Lee Nak-yeon rằng, Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc không can thiệp quá sâu vào vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu tại Dublin (Ireland), Thủ tướng Lee Nak-yeon nêu rõ: "Về vấn đề phi hạt nhân hóa, Mỹ phải là người chơi chính do phi hạt nhân hóa gắn liền với việc đảm bảo chế độ của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đã đóng một số vai trò nhất định, và tôi tin rằng Seoul sẽ phải tiếp tục làm như vậy".

Ông Lee Nak-yeon lưu ý, tuyên bố chung được đưa ra hồi tháng 6-2017 sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nêu rõ Mỹ ủng hộ Hàn Quốc đóng vai trò dẫn dắt trong vấn đề hòa giải và hòa bình liên Triều, chứ không phải vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tăng tốc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh

Hiện, một loạt hoạt động ngoại giao đang được Mỹ và Triều Tiên thực hiện để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến được tổ chức tại Singapore vào ngày 12-6 tới.

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 30-5 đến New York để gặp Tướng Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên, nhân vật được mệnh danh là "cánh tay phải" của ông Kim Jong-un. Hoạt động ngoại giao này chứng minh hai bên đang sử dụng nhiều tuyến tư vấn để làm sống lại hội nghị thượng đỉnh đã bị hủy bỏ và sau đó được Tổng thống Donald Trump hồi sinh.

Trong khi đó, ông Sung Kim, chuyên gia về Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, đang đàm phán với Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom, nằm giữa hai miền Triều Tiên bên trong Khu phi quân sự (DMZ). Nhóm của ông đã rời khỏi một khách sạn ở Seoul để đến Panmunjom và dường như sẽ tập trung vào các hạng mục của chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh.

Tại Singapore, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ và đối tác của ông là Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Triều Tiên Kim Chang-son đang thảo luận về hậu cần liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

AN BÌNH

 

Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30-5 thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov sẽ có chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên vào hôm nay (31-5).

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Ngày 31-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ thăm chính thức Triều Tiên. Các ngoại trưởng hai nước dự kiến tiến hành hội đàm trong đó họ được cho sẽ thảo luận những nội dung liên quan tới các vấn đề song phương, trao đổi quan điểm về tình hình liên quan tới bán đảo Triều Tiên và những vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng khác".