Mỹ trong vòng vây chiến tranh thương mại: Hết Trung Quốc đến EU

Thứ sáu, 22/06/2018 16:00

EU đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Washington để giải quyết tranh cãi thương mại liên quan đến quyết định tăng thuế đối với các sản phẩm kim loại của liên minh này nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, tranh cãi khó có thể giải quyết ngày một ngày hai.

EU chỉ trích gay gắt việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ liên minh này. Ảnh: Reuters

Hôm nay (22-6), Liên minh Châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với một loạt các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, sau khi Washington áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ liên minh này.

Đến lượt EU trả đũa

Bắt đầu từ tháng 6, Mỹ chính thức áp mức thuế mới ở mức 10% với nhôm nhập khẩu và 25% với thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico sau 2 tháng tạm miễn. Tổng thống Donald Trump nói rằng, thị trường thép và nhôm cung đã vượt cầu trên toàn cầu, do Trung Quốc điều khiển, đe dọa các nhà sản xuất thép và nhôm của Mỹ - vấn đề rất quan trọng đối với nền kinh tế số 1 thế giới.

Kể từ đó, Hàn Quốc, Argentine, Australia và Brazil đồng ý giới hạn số lượng nhập sang Mỹ. Tuy nhiên, Canada đã tuyên bố trả đũa bằng cách áp thuế quan đối với hàng hóa trị giá 9,5 tỷ USD từ ngày 1-7. Mexico đưa ra mức thuế trị giá 3 tỷ USD đối với các sản phẩm của Mỹ, từ thép đến thịt heo và rượu Bourbon. Trong khi đó, nhiều nước khác như Ấn Độ và Na Uy đã kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Và lần này, đến lượt EU. Liên minh này quyết định áp mức thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 2,8 tỷ EUR (3,2 tỷ USD). Các hàng hóa xuất khẩu của Mỹ như quần jean, rượu Bourbon và mô-tô được nhắm mục tiêu, Ủy viên Châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom xác nhận. Tuy nhiên, bà nói, thật ra, liên minh này không hề muốn hành động như vậy. “Quyết định đơn phương và không chính đáng của Mỹ  - áp đặt thuế thép và nhôm của EU - có nghĩa là chúng ta không còn lựa chọn nào khác”, bà nói.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker, bà Malmstrom cho rằng, những khoản thuế tăng thêm này của Mỹ là “bất hợp pháp” và vi phạm các quy định của WTO. Và theo bà, EU không có lựa chọn khác ngoài đưa ra các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích và việc làm của người dân trong các nước liên minh. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra hôm 21-6, bà vẫn khẳng định, EU sẵn sàng hợp tác với Washington để giải quyết tranh cãi thương mại liên quan đến quyết định tăng thuế đối với các sản phẩm kim loại của liên minh này nhập khẩu vào Mỹ. “Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng thảo luận với Mỹ. Toàn bộ EU đều có chung lập trường này”, bà tuyên bố.

Khó giải quyết

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tranh cãi khó có thể giải quyết ngày một ngày hai. Đã có những lo ngại, mọi việc có thể leo thang thành cuộc chiến thương mại toàn diện gây thiệt hại cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Đó là chưa kể mối lo về cuộc chiến thương mại khác giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Căng thẳng Mỹ - Trung cũng liên tục bị đẩy lên mức thang mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc với trị giá lên đến 200 tỷ USD.  Bắc Kinh đáp trả bằng cách buộc tội Mỹ “tống tiền”. Giới báo chí Trung Quốc không ngần ngại chỉ trích Mỹ “khát máu” khi đẩy mạnh chính sách thương mại chống lại Bắc Kinh và muốn “hút máu” nền kinh tế của cường quốc Châu Á này.

KHẢ ANH