Mỹ - Trung chìm trong “khủng hoảng UUV”

Thứ hai, 19/12/2016 07:38

(Cadn.com.vn) - Những tranh cãi của Mỹ-Trung quanh vụ việc Bắc Kinh bắt giữ tàu lặn không người lái (UUV) của Washington ở biển Đông khiến nhiều người lo ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực giàu tài nguyên và là tuyến hàng hải quan trọng này.

Mỹ cho biết, UUV bị Trung Quốc thu giữ giống như trong hình, có nhiệm vụ kiểm tra độ mặn, nhiệt độ và độ trong của nước biển. Ảnh: Reuters

Dù Trung Quốc ngày 18-12 khẳng định sẽ trả lại UUV mà họ thu giữ trong tuần qua cho phía Mỹ, những tranh cãi quanh vụ việc này vẫn chưa lắng dịu.

Bắc Kinh dù tuyên bố đã liên hệ với phía Washington về việc trao trả UUV này, nhưng lại phàn nàn rằng, Nhà Trắng đã “thổi phồng” sự cố không đáng có này. Theo Reuters, Bắc Kinh cho rằng, phản ứng của Washington sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Khủng hoảng mới nhất trong quan hệ Mỹ-Trung bùng nổ sau khi Bắc Kinh bắt giữ UUV của Washington ở biển Đông, động thái mà giới phân tích cho rằng có nguy cơ làm gia tăng những lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực giàu tài nguyên và là tuyến hàng hải quan trọng này.

Theo các nguồn tin, UUV này bị bắt giữ hôm 15-12. Lầu Năm Góc chỉ trích động thái này của Bắc Kinh và tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc về việc trả lại thiết bị quân sự này. “Thông qua những cuộc hội đàm trực tiếp với chính quyền Trung Quốc, chúng tôi bảo đảm họ sẽ trả lại UUV”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi Lầu Năm Góc và chính quyền Tổng thống Barack Obama phản ứng điềm tĩnh, Tổng thổng đắc cử Mỹ Donald Trump tỏ ra gay gắt trước hành động này của Bắc Kinh. Ông Trump, nhân vật đã ám chỉ về cách tiếp cận cứng rắn hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, công kích Bắc Kinh trên trang mạng xã hội Twitter, cáo buộc quốc gia Châu Á này là “kẻ cắp”. “Chúng ta sẽ nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn nhận lại thiết bị mà họ đã đánh cắp. Hãy cứ để họ giữ nó”, ông Trump tuyên bố. Trước đó, vị tổng thống đắc cử này cũng nhấn mạnh, việc tàu Trung Quốc thu giữ UUV của Hải quân Mỹ là chưa từng có tiền lệ, đồng thời khẳng định sẽ cứng rắn trước những hành động quan sự hóa trái phép của Trung Quốc ở biển Đông.

Sau khi Trung Quốc cho biết sẽ trả lại UUV, ông Jason Miller, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Trump viết trên Twitter rằng: “Thỏa thuận thật sự của ông Donald Trump”. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy ông Trump đóng vai trò nào trong việc đạt được thỏa thuận lần này với Bắc Kinh. Các quan chức Nhà Trắng cho biết, các cuộc đàm phán diễn ra ở Bắc Kinh tại thời điểm đêm khuya ở Mỹ.

Trong bối cảnh những tranh cãi quanh vấn đề Đài Loan (thuộc Trung Quốc) chưa lắng dịu, hành động bắt giữ của Trung Quốc đánh dấu nấc leo thang mới giữa hai bên. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, vụ việc này có thể phản ánh những quan ngại ngày càng tăng của Trung Quốc trước việc Mỹ theo dõi tàu ngầm của Bắc Kinh. Dù không trực tiếp cáo buộc Mỹ đang hoạt động do thám trong vùng biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các tàu lặn của Mỹ và máy bay có một thời gian dài thực hiện giám sát và tuần tra ở vùng biển này. Bắc Kinh hiện tuyên bố sẽ duy trì cảnh giác trước các hoạt động của Mỹ và sẵn sàng thực hiện những biện pháp cần thiết.

Tuy nhiên, Washington bác bỏ những quan ngại này. Trong khi đó, theo giới chuyên gia, nguyên nhân khiến Washington phải tăng cường các nỗ lực do thám là do Trung Quốc mở rộng hạm đội tàu ngầm.

Khả Anh