Mỹ - Trung và cơ hội ở Thiên Tân

Thứ ba, 27/07/2021 15:52

Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Trung Quốc lần này được xem là cơ hội để hai bên giảm căng thẳng sau hàng loạt bất đồng và tranh cãi trong nhiều vấn đề, từ nguồn gốc COVID-19 cho đến thương mại.

Bà Sherman là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tới Trung Quốc từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AP

Ngày 26-7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, đang ở thăm Trung Quốc, đã có cuộc hội đàm tại thành phố Thiên Tân.   

Theo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden, trong chuyến đi đến Trung Quốc lần này, bà Sherman sẽ nêu quan ngại về những khu vực mà Nhà Trắng cho rằng hành động của Bắc Kinh đang vi phạm các cam kết hoặc nguyên tắc quốc tế. Thứ trưởng Sherman cũng "có nhiệm vụ"  làm rõ với phía Trung Quốc về việc Washington hoan nghênh cạnh tranh nhưng Bắc Kinh cũng cần phải tham gia một sân chơi công bằng, có các phương án bảo vệ trong quan hệ hai nước.

Bà Sherman là nhà ngoại giao cấp cao nhất của chính quyền Mỹ tới Trung Quốc từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước sau nhiều tháng. Mặc dù không kỳ vọng nhiều vào những đột phá của chuyến thăm, nhưng bản thân việc đối thoại là rất quan trọng đối với hai nước, bởi căng thẳng giữa hai bên vẫn liên tục gia tăng kể từ cuộc gặp hồi tháng 3 tại Alaska, Mỹ.

Nội dung chương trình nghị sự của bà Sherman bao trùm phạm vi rộng và nhiều lĩnh vực tranh cãi cũng như một số nội dung mà hai bên có điểm hội tụ, như mong muốn đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận khác biệt là rất lớn và nghiêm trọng, nhiều khả năng sẽ chi phối hầu hết các cuộc thảo luận. Một quan chức tháp tùng bà Sherman cũng cho biết mục tiêu chuyến thăm không phải để đàm phán hay bàn sâu về vấn đề cụ thể nào mà nhằm duy trì mạch đối thoại cấp cao giữa hai bên.

Và không nằm ngoài dự đoán, theo các nguồn tin, không khí hội đàm tại Thiên Tân ngày 26-7 khá căng thẳng khi Trung Quốc lại lên án gay gắt Mỹ. Thông báo về nội dung cuộc hội đàm trong ngày 26-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ Bắc Kinh hối thúc Washington thay đổi quan điểm và chính sách với Trung Quốc. Bộ trên mô tả các mối quan hệ với Mỹ đang "bế tắc" và đối mặt với "những khó khăn nghiêm trọng". Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của ông Tạ Phong sau cuộc hội đàm cho biết, Bắc Kinh đã đổ lỗi cho Washington khiến quan hệ song phương rơi vào bế tắc, đồng thời yêu cầu Mỹ chấm dứt "chính sách hết sức nguy hiểm" này.

Thông cáo dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nói với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman rằng, "quan hệ Trung-Mỹ hiện đang rơi vào bế tắc và phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng, nguyên nhân cơ bản là một số người ở Mỹ đang coi Trung Quốc như kẻ thù giả tưởng". Theo quan chức Trung Quốc, phía Mỹ muốn bằng cách bôi xấu hình ảnh của nước này, "chuyển dịch sự bất mãn của người dân Mỹ đối với chính trị, kinh tế và xã hội trong nước" và "đổ lỗi" cho Trung Quốc về những vấn đề mang tính cấu trúc của chính mình. Ông Tạ Phong cũng chỉ trích chính phủ Mỹ đang tìm cách "ngăn chặn toàn diện Trung Quốc", để kiềm chế sự phát triển của nước này và tiếp tục duy trì sự "bá quyền" của Mỹ.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tạ Phong, bà Sherman sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhưng cũng không có nhiều kỳ vọng đột phá cho cuộc gặp này. Ngay trước thềm chuyến thăm của bà Sherman, ông Vương Nghị đã cảnh báo rằng Bắc Kinh không chấp nhận Washington ở vị thế cửa trên trong mối quan hệ song phương.

KHẢ ANH