Mỹ và Châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Thứ ba, 27/03/2018 10:41

Ngày 26-3, Mỹ và ít nhất 14 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đồng loạt thông báo trục xuất hàng chục nhà ngoại Nga để phản ứng với vụ việc Moscow bị cáo buộc tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal trên lãnh thổ Anh hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Cụ thể, các quan chức cấp cao Mỹ thông báo Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh trục xuất 60 quan chức ngoại giao Nga, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle. Washington cho biết, 60 người này sẽ có 7 ngày để rời khỏi Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức cũng xác nhận sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Pháp sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga và những quan chức này phải rời đi trong vòng một tuần. Ngoại trưởng Ba Lan Czaputowicz cũng tuyên bố trục xuất 4 quan chức ngoại giao Nga và những người này phải rời khỏi Ba Lan muộn nhất là ngày 3-4. Litva cho biết sẽ trục xuất 3 quan chức ngoại giao Nga, cấm 44 công dân Nga vào nước này. Trong khi Latvia tuyên bố trục xuất một quan chức ngoại giao Nga liên quan tới vụ việc. Một số quốc gia EU khác, như Đan Mạch và Cộng hòa Séc, cũng thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, với số lượng tương ứng là 2 và 3 người.

T.NGỌC