Mỹ và liên quân Anh, Pháp tấn công Syria

Thứ bảy, 14/04/2018 10:35

Sáng sớm 14-4, Mỹ và liên quân Anh, Pháp đã ném bom vào các mục tiêu của quân chính phủ Syria nhắm vào các cơ sở mà các nước này cáo buộc lưu trữ vũ khí hóa học. Truyền hình nhà nước Syria cũng đưa tin Mỹ đã phối hợp với Anh và Pháp phát động tấn công nhằm vào nước này.

Tin Mỹ tấn công Syria được hãng tin CNN cập nhập liên tục.   Ảnh: CNN

Truyền hình nhà nước Syria sau đó khẳng định, chiến dịch tấn công của Mỹ, Anh, Pháp tại nước này là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Theo họ, chiến dịch tấn công của liên quân này sẽ thất bại và không thể cứu được “các công cụ khủng bố” ở Syria.

Nhắm vào các cơ sở được cho là lưu trữ vũ khí hóa học

Theo CNN, các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả lại cái gọi là một cuộc tấn công hóa học mà phe chính phủ Tổng thống Bashar Al-Assad tại thị trấn Douma của Syria vào tuần trước.

 “Một kế hoạch hợp tác với các lực lượng vũ trang của Pháp và Anh hiện đang diễn ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia vào tối 13-4 (sáng 14-4, giờ Việt Nam). Theo AFP, khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố này, người ta đã nghe thấy tiếng những vụ nổ trên bầu trời thủ đô Damascus của Syria, báo hiệu một chương mới trong cuộc nội chiến kéo dài thảm khốc.

Lực lượng liên quân chủ yếu nhắm vào các cơ sở mà các nước này cáo buộc lưu trữ vũ khí hóa học ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng xác nhận, chiến dịch tấn công trên nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng về vũ khí hóa học của Syria và khẳng định Mỹ luôn tìm cách tránh thương vong đối với dân thường tại Syria.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Damascus của Syria và nhìn thấy khói bốc lên từ phía Đông thành phố này.

Những vệt lửa sáng trên bầu trời Syria do các vụ không kích của Mỹ và liên quân.   Ảnh: CNN

Nhiều vũ khí tối tân

Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Washington đã sử dụng nhiều máy bay và tàu chiến trong chiến dịch tấn công Syria lần này, trong đó có các máy bay ném bom B-1.

Tại Anh, Bộ Quốc phòng cho biết, 4 máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tham gia vào chiến dịch này. London cũng đã sử dụng tên lửa Shadow để tấn công các cơ sở quân sự cách thành phố Homs khoảng 24km về phía Tây. Đây được cho là nơi cất giữ vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định những cơ sở bị tấn công đều cách xa các khu dân cư đông người.

Trong khi đó, tài khoản mạng xã hội Twitter của Văn phòng Tổng thống Pháp đăng tải đoạn băng cho thấy, máy bay chiến đấu Rafale của nước này đã tham gia vào chiến dịch tấn công ở Syria. Riêng Mỹ sử dụng số lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc tấn công Syria năm 2017. Lầu Năm Góc đã sử dụng các máy bay có người lái trong chiến dịch tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington thậm chí đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công nhiều mục tiêu tại Syria. Đáp trả, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, hệ thống phòng thủ của quốc gia Trung Đông này đã bắn rơi các tên lửa của liên quân Mỹ, Pháp, Anh.

Nga chỉ trích gay gắt

Ngay trong lòng nước Mỹ, một số nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Trump vì đã phát động chiến tranh tại Syria khi chưa được sự cho phép từ quốc hội. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ gay gắt, cáo buộc các nước phương Tây đã tấn công thủ đô của một quốc gia có chủ quyền đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nhiều năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thủ đô Damascus đã bị tấn công trong lúc Syria đang có cơ hội hướng đến một tương lai hòa bình. Phía Nga cũng kêu gọi Đại hội đồng LHQ tổ chức một phiên họp khẩn để lên án chiến dịch quân sự của Mỹ cùng đồng minh tại Syria.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington không có quyền đổ lỗi cho quốc gia khác, đồng thời khẳng định việc xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin là hành động “không thể chấp nhận”. Theo ông, hành động của Mỹ tại Syria chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả.

Mỹ thừa nhận đã không báo trước cho phía Nga trước khi bắt đầu chiến dịch này. Tuy nhiên, Washington đã sử dụng các kênh giảm căng thẳng thông thường liên quan đến vấn đề không phận.

THANH VĂN