Mỹ và Nga vẫn bị chia rẽ về vấn đề Venezuela

Thứ năm, 21/03/2019 13:29

Nga hiện ủng hộ Tổng thống được bầu chọn của Venezuela Nicolas Maduro đồng thời cáo buộc Washington đang can thiệp vào các vấn đề của nước này bằng cách thúc ép ông Maduro từ chức và chuyển giao quyền lực cho thủ lĩnh phe đối lập, Tổng thống tự  xưng Juan Guaido.

Cảnh sát lập hàng rào bảo vệ trước dòng người tuần hành tại thủ đô Caracas, Venezuela hôm 19-3.   Ảnh: AP

Mỹ và Nga vẫn đang bị chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela bất chấp những nỗ lực tổ chức các cuộc họp như con thoi để bàn về vấn đề này.

Đối thoại hay đối đầu?

AP dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Venezuela Elliott Abrams ngày 20-3 cho biết, sau cuộc đàm phán ở Rome, hai bên đã hiểu nhau hơn về quan điểm của mỗi bên nhưng vẫn bị chia rẽ về cách thức giải quyết vấn đề. 

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ở Rome ngày 19-3, ông Abrams cũng cho rằng, việc hai bên sẽ gặp lại nhau là “hoàn toàn hợp lý”, nhưng thời điểm đàm phán trở lại vẫn chưa được ấn định.  Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại với Mỹ, nhưng cảnh báo Washington không được can thiệp quân sự vào Venezuela.

Nga hiện ủng hộ Tổng thống được bầu chọn Venezuela Nicolas Maduro đồng thời cáo buộc Washington đang can thiệp vào các vấn đề của nước này bằng cách thúc ép ông Maduro từ chức và chuyển giao quyền lực cho thủ lĩnh phe đối lập, Tổng thống tự  xưng Juan Guaido.

Chính phủ Venezuela cũng liên tục cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang tìm cách biện minh cho những hành động gây chiến khi tuyên bố ủng hộ việc gây sức  ép buộc Tổng thống Maduro phải từ bỏ quyền lực.

Ông Trump lại cảnh báo trừng phạt Venezuela

Trong khi vẫn chưa tìm ra được lối đi cho Venezuela, Tổng thống Trump lại có động thái mà giới quan sát cho rằng, “muốn chặn mọi nỗ lực của các quan chức Mỹ và Nga” trong việc giải quyết vấn đề này.

Trong tuyên bố mới nhất hôm 20-3, nhà lãnh đạo Mỹ nói có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Venezuela, một phần trong chiến dịch lật đổ Tổng thống Maduro. “Sự cố mất điện gần đây trên khắp Venezuela cho thấy một điều khủng khiếp đang diễn ra ở đó và chúng ta cần chấm dứt tình hình thảm khốc hiện nay”, ông Trump đã nói như vậy trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại Nhà Trắng. Trước đó, tại cuộc gặp với ông Bolsonaro, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh mọi khả năng đều được đặt lên bàn để buộc ông Maduro phải ra đi. Ông chủ Nhà Trắng đã nói về việc sẽ cân nhắc mọi lựa chọn trong khả năng của mình, để “hạ bệ” đương kim Tổng thống Venezuela. “Mọi lựa chọn đều được cân nhắc. Điều đang xảy ra tại Venezuela - nợ nần, sự phá hủy và thiếu ăn - là điều đáng hổ thẹn”, ông Trump nói.

Cả Brazil và Mỹ đều ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido, người được khoảng 50 quốc gia công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này. Trong nỗ lực thay đổi lãnh đạo Venezuela, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào dầu mỏ - vốn là nguồn thu lớn nhất của Venezuela - cũng như các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến chính phủ Tổng thống Maduro, nhà lãnh đạo vốn cho rằng ông là mục tiêu của âm mưu đảo chính của Mỹ.

Trong một tuyên bố đáp trả, Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ những tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ và Brazil là hết sức nguy hiểm, mang tính đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và là minh chứng về những vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ.

KHẢ ANH