Mỹ vẽ chiến lược ở Nam Á

Thứ năm, 26/10/2017 09:43

Trong chuyến công du Nam Á lần này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mang trên mình sứ mệnh lớn lao: để các nước trong khu vực thấy rõ chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tiếp đón người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson hôm 25-10.   Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 25-10 có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj ở New Delhi sau chặng dừng chân ở Kabul và Islamabad trong chuyến công du Nam Á nhằm mục đích nhấn mạnh chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson Tillerson đến thủ đô New Delhi vào tối 24-10 sau khi kết thúc chuyến thăm ngắn đến Pakistan, đối thủ cạnh tranh khổng lồ của Ấn Độ. Tại Pakistan, vị thủ lĩnh ngoại giao Mỹ không được chào đón nồng nhiệt sau khi hai bên bùng nổ những tranh cãi quanh việc Washington cáo buộc Islamabad ủng hộ các chiến binh Taliban trên đất của họ.

Tại New Delhi, trước các cuộc hội đàm, ông Tillerson đặt một vòng hoa tại một đài tưởng niệm nhà lãnh đạo phong trào độc lập của Ấn Độ Mahatma Gandhi. Vào cuối ngày 25-10, ông Tillerson có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi để thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn trong những lĩnh vực chủ chốt. Hai bên cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Tillerson còn nhấn mạnh kỳ vọng của chính quyền Mỹ rằng, Ấn Độ sẽ là một chỗ dựa then chốt trong chiến lược khu vực ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm kiềm chế một Trung Quốc đang ngày càng tự khẳng định mình.  Chương trình nghị sự cho các cuộc hội đàm tại New Delhi trong ngày 25-10 cũng tập trung bàn về tương lai của Afghanistan và vai trò của Ấn Độ trong quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Tillerson là quan chức cấp cao thứ 2 trong chính quyền của Tổng thống Trump đến thăm Ấn Độ trong 2 tháng qua sau Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Trước thềm chuyến thăm này, ông Tillerson đã ve vãn New Delhi với tuyên bố, Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng ở Châu Á.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Ấn Độ tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS), ông Tillerson khẳng định, Mỹ là “đối tác đáng tin cậy” mà Ấn Độ cần. Ông cũng mô tả Ấn Độ là “đối tác” trong một “mối quan hệ chiến lược”, và Mỹ sẽ “không bao giờ có mối quan hệ tương tự với Trung Quốc”.  Ông Tillerson còn cho rằng, Bắc Kinh nhiều khi hành động vượt ra ngoài những công ước quốc tế và lấy tranh chấp ở biển Đông làm ví dụ.

Mỹ rõ ràng đang xoay trục Ấn Độ, như một lời cảnh báo mạnh mẽ đến Trung Quốc. Và New Delhi hoan nghênh chiến lược này trong bối cảnh Ấn Độ muốn trở thành đối tác quốc phòng chủ chốt của Washington. Thực tế, để mở rộng hợp tác chống khủng bố phát sinh từ khu vực Af-Pak, Ấn Độ đang nỗ lực tăng quan hệ quốc phòng với Mỹ. Trong khi New Delhi đang tìm kiếm hiện đại hóa không quân, họ để mắt đến những máy bay không người lái Sea Guardian không trang bị vũ khí của Hải quân Mỹ - vốn có nhiệm vụ giám sát các hoạt động dọc theo bờ biển, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương.

Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Trump đang xem xét hoàn tất thương vụ này. Quyết định bán loại máy bay này được công bố trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Trump ngày 26-6. Mỹ đang đàm phán hết mình bên lề chuyến công du của ông Tillerson để cung cấp 22 trong số các máy bay không người lái này cho Ấn Độ với chi phí 2-3 tỷ USD...

KHẢ ANH