Myanmar kết án tù hai phóng viên Reuters

Thứ ba, 04/09/2018 15:11

Phóng viên Wa Lone rời tòa án Insein sau phiên xét xử ngày 3-9. Ảnh: Reuters

Ngày 3-9, một thẩm phán của Myanmar đã kết án 7 năm tù đối với 2 phóng viên của hãng tin Reuters do vi phạm đạo luật về bí mật nhà nước.

Thẩm phán quận Bắc Yangon Ye Lwin tuyên án, hai phóng viên Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi vi phạm Đạo luật Bí mật Chính thức khi họ thu thập và nhận được các tài liệu mật. Họ có thể kháng cáo bản án lên tòa án khu vực và sau đó là tòa án tối cao. Tại tòa, hai phóng viên phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết đã bị cài bẫy khi đang đưa tin về vụ sát hại người Hồi giáo Rohingya ở ngôi làng Inn Din, thuộc bang ven biển phía tây Rakhine, hồi tháng 9-2017. Wa và Kyaw, đều mang quốc tịch Myanmar, khai rằng, họ được hai nhân viên cảnh sát, người mà họ chưa từng gặp trước đó, đã đưa cho họ những giấy tờ liên quan đến vụ việc trong cuộc gặp tại một nhà hàng ở Yangon. Ngay sau khi rời nhà hàng, họ bị các nhân viên mặc thường phục bắt giữ.

A.BÌNH