Năm hạn

Thứ năm, 21/11/2013 13:30

(Cadn.com.vn) - Bế tắc trong chính trị từ những mâu thuẫn đảng phái nghiêm trọng về hàng loạt chính sách đối nội đang ngày càng khiến uy tín của Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thời điểm hiện tại giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Theo kết quả thăm dò chung của ABC News và Washington Post công bố ngày 19-11, tín nhiệm của Tổng thống Barack Obama đang giảm dần, khi chỉ có chưa đến 42% những người Mỹ được hỏi ủng hộ ông chủ Nhà Trắng. Đây là mức ủng hộ thấp kỷ lục mà người dân Mỹ dành cho ông Obama kể từ khi vị chính trị gia da màu lên nắm quyền. Theo đó, mức ủng hộ của người dân Mỹ ở thời điểm hiện tại dành cho ông Obama thấp ngang với sự ủng hộ 41% dành cho người tiền nhiệm George W. Bush trong suốt nhiệm kỳ hai – khi ông Bush sa lầy trong những cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Có thể thấy, trong tình hình nước Mỹ hiện nay, nguyên nhân khiến uy tín  ông Obama sụt giảm nghiêm trọng là do đạo luật bảo hiểm y tế, hay còn gọi là ObamaCare. Theo con số đăng ký hiện tại, chỉ có 40% người Mỹ ủng hộ đạo luật này, so với 57% phản đối. Nhiều người thất vọng và tức tối khi vừa bị mất bảo hiểm y tế do chuyển sang chương trình ObamaCare vừa lại chậm được đăng ký chế độ chăm sóc y tế mới khi trang mạng HealthCare.gov bị trục trặc kỹ thuật.

Ngoài ra, người ta cũng không bằng lòng với cách điều hành của ông chủ Nhà Trắng như cách ông xử lý vấn đề nhập cư, chính sách đối ngoại, kinh tế, các lĩnh vực được coi là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của ông Obama. Nhà Trắng còn ê mặt khi đang loay hoay tìm lối ra cho vụ bê bối nghe lén rúng động cả thế giới, vốn được cho là khiến uy tín của cường quốc số 1 thế giới bị suy giảm nghiêm trọng. Điểm cộng duy nhất cho ông chủ Nhà Trắng chính là lĩnh vực chống khủng bố khi ông nhận được hơn một nửa số người ủng hộ cách mà ông xử lý thách thức trong lĩnh vực này như các vụ tiêu diệt thủ lĩnh các nhóm khủng bố qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái...

Rõ ràng, 2013 là năm hạn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đến nỗi mà nhiều người nói vui rằng, nếu một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngay vào lúc này, ông Mitt Romney (đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012) sẽ dễ dàng chiến thắng.

Thanh Văn