Nam sinh lớp 12 lập mã độc tấn công 94.000 máy tính toàn cầu, cùng đồng bọn thu lợi hàng chục tỷ đồng

Thứ tư, 25/03/2026 12:31

Ngày 25-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên tạo lập và phát tán mã độc để đánh cắp dữ liệu người dùng Internet trên toàn thế giới. Đáng chú ý, người lập trình và cung cấp mã độc cho đường dây tội phạm này là N.V.X., một học sinh lớp 12 tại tỉnh Thanh Hóa.

Tang vật của vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét nơi ở của N.V.X.

Theo đó, N.V.X. (trú tỉnh Thanh Hóa, đang là học sinh lớp 12) tự học lập trình (Python, C++) rồi trực tiếp viết ra các loại mã độc để truy cập vào dữ liệu lưu trong trình duyệt web của người dùng. Đến năm 2024, N.V.X. lập trình thành công một bộ mã nguồn có chức năng đánh cắp dữ liệu từ máy tính và tìm cách vượt qua các lớp bảo vệ cơ bản của hệ điều hành.

Thông quan mạng xã hội, N.V.X. quen với Lê Thành Công (trú tỉnh Hà Tĩnh), Phan Xuân Anh (trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thành Trường và được các đối tượng trên “đặt hàng” cho X. phát triển nhiều dòng mã độc khác nhau để phát tán đến đến người dùng ở trong và ngoài nước. Để phát tán mã độc, các đối tượng gửi email hàng loạt kèm tệp tin chứa mã độc được ngụy trang tinh vi dưới dạng file PDF hoặc văn bản thông thường, nhưng thực chất là file thực thi (.exe) để xâm nhập máy tính nạn nhân.

Đối tượng Phan Xuân Anh.

Theo cơ quan điều tra, đã có hơn 94.000 máy tính của người dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới bị nhiễm các loại mã độc do nhóm đối tượng này phát tán. Từ các dữ liệu đánh cắp được, các đối tượng chủ yếu khai thác các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản Facebook có chức năng chạy quảng cáo.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản này, các đối tượng sử dụng chúng để chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến trên gian hàng Betamax và hưởng hoa hồng hoặc có thể bán thông tin tài khoản Facebook của nạn nhân cho bên thứ 3 để thu lợi bất chính. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ việc lập trình và chỉnh sửa mã độc.

Tang vật của vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội danh: “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.H

Dựng “kịch bản” đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Tạo dựng vỏ bọc kinh doanh bất động sản với những hợp đồng lợi nhuận cao, Thi Thị Thu Ái đã lừa nhiều người góp vốn, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Liên quan đến vụ án, Lê Thị Hồng Anh bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất gấp nhiều lần quy định của pháp luật.

Tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia, thanh niên lĩnh 14 năm tù

Tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Tấn Thường đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân trên khắp cả nước. Chỉ trong vòng 9 ngày, các đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 619 triệu đồng.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo người nước ngoài giả danh Cảnh sát Nhật Bản

Một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại địa bàn TP Hà Nội vừa bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Hà Nội triệt phá.

Lập công ty , tuyển người giả danh nhân viên ngân hàng “tư vấn rút tiền” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Góp vốn thành lập công ty để “tư vấn rút tiền” nhưng thực chất đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân đã chủ mưu, tổ chức cho các đồng phạm giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, chiếm đoạt 24 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.

Nhân viên bảo trì ATM chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi 'nướng' vào cờ bạc

Lợi dụng việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM của ngân hàng TPBank, bị can Ngô Trọng Đức đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng này “nướng“ vào cờ bạc online.