Năm thu hút đầu tư 2019: Làm gì để thu hút thêm các dự án mới?

Thứ tư, 03/07/2019 07:50

Sau nửa chặng đường thực hiện chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2019, Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy vậy kết quả thu hút đầu tư chỉ khả quan trong quý I rồi trồi sụt về những tháng kế tiếp. Vì sao vậy?

TP cần rà soát đưa ra đấu giá các lô đất ngoài KCN để thu hút đầu tư.

Đà Nẵng tiếp cận năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019 theo hướng nhắm đến các tập đoàn kinh tế lớn với 5 lĩnh vực mũi nhọn. Cụ thể như lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp CNTT gắn với kinh tế số. Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. TP đã xây dựng đề án quản lý một cửa liên thông trong công tác chuẩn bị, cấp phép và quản lý dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp (KCN); Ban hành quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu CNC Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ DN phần mềm xuất khẩu; Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP đến năm 2020, tầm nhìn 2030... Trước mắt, để đáp ứng mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), TP đã cho rà soát quỹ đất trong KCN; rà soát, công bố quy hoạch quỹ đất ngoài KCN để kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, TP cũng đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các dự án PPP, nổi bật như dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại TP Đà Nẵng với tổng mức dự kiến 550 tỷ đồng; dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng; dự án Tuyến Tramway giữa Đà Nẵng và Hội An tổng mức đầu tư dự kiến 14.995 tỷ đồng; dự án Đổi mới đô thị tích hợp tổng mức đầu tư dự kiến 7.902 tỷ đồng.

Đặc biệt, TP đã tổ chức thành công Tọa đàm mùa Xuân 2019 thu hút khoảng 700 đại biểu, hơn 400 DN tham dự .Tại Tọa đàm, TP đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, tương đương 492,387 triệu USD và Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cho 11 dự án, tương đương khoảng 3.483 triệu USD. Đến nay, trong 8 dự án đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 2 dự án khởi công, 6 dự án còn lại đang triển khai theo đúng tiến độ được cấp tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong 11 dự án được cấp Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư có 6 dự án đang được lập Quy hoạch chi tiết 1/500, 2 dự án đang được lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, nhờ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tình hình thu hút đầu tư nửa năm qua đạt kết quả khả quan. Cụ thể TP đã thu hút được hơn 2,3 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, hơn 542 triệu USD vốn FDI. Có thể nói, thu hút FDI rất ấn tượng, cấp 68 dự án mới, tổng vốn gần 364 triệu USD (cùng kỳ năm trước chỉ có 25,6 triệu USD); tăng vốn 5 dự án hơn 114 triệu USD (cùng kỳ chỉ tăng 1,18 triệu USD). Như vậy đến nay Đà Nẵng có 324 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 98 ngàn tỷ đồng, 750 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ USD. Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay TP có gần 2.600 DN, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 13 ngàn tỷ đồng, tăng 8,3% về số DN và tăng 6,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên điều dễ nhận thấy kết quả thu hút đầu tư vào Đà Nẵng khả quan song chỉ tập trung vào quý I, càng về sau càng trồi sụt. Tổng vốn đầu tư thu hút vào Đà Nẵng trong 6 tháng qua, chủ yếu từ Tọa đàm mùa Xuân ngày 1-3. Phải chăng môi trường đầu tư Đà Nẵng gần đây đang có những trì trệ, những vướng mắc chưa thể tháo gỡ dẫn tới thiếu sức hấp dẫn nhà đầu tư? Theo ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, có một thực tế là quỹ đất, hạ tầng dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài KCN ở Đà Nẵng hiện khá khan hiếm. Trong khi đó, TP lại thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng. Chưa kể, một số dự án lớn hiện cũng đang vướng về cơ chế, thủ tục chưa thể khơi thông để triển khai. Những lý do này phần nào khiến thu hút đầu tư vào Đà Nẵng bị trồi sụt.

Để tiếp tục thực hiện năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019 hiệu quả, việc cần kíp với Đà Nẵng hiện nay là giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư trong và ngoài KCN. Trong đó, TP cần khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp mới gồm Cẩm Lệ, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Nhơn; Các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Ninh (140ha), Hòa Phú (24,5ha), Hòa Khương (26,1ha); Các KCN mới gồm Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh; Khu Công viên phần mềm số 2. Với mặt bằng kinh doanh ngoài KCN, TP sớm rà soát, đưa ra đấu giá các khu đất lớn. Dự kiến hơn 80 lô đất sẽ được TP đưa ra đấu giá, thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới. Bên cạnh vấn đề nhu cầu mặt bằng, TP sẽ tập trung gỡ vướng về thủ tục, xúc tiến các dự án shopping mall, cửa hàng outlet, duty free. Đặc biệt với các dự án trọng điểm về giao thông, cảng biển, khu CNC... có vai trò động lực, thúc đẩy thu hút đầu tư sẽ được TP tập trung đẩy nhanh tiến độ. Riêng với các dự án được trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân sẽ được bám sát tiến độ, thúc đẩy khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư.

Kết quả thu hút đầu tư có dấu hiệu trồi sụt không hẳn môi trường đầu tư của Đà Nẵng kém hấp dẫn hơn, chủ yếu do quá trình chọn lọc đầu tư và thiếu mặt bằng hạ tầng. Hiện vấn đề hạ tầng và một số vướng mắc về thủ tục đang được TP tập trung cải thiện, kỳ vọng tình hình thu hút đầu tư thời gian tới sẽ khởi sắc hơn.

HẢI QUỲNH