Nga cảnh báo mở đợt tấn công có hệ thống vào Kiev, Mỹ và EU bác bỏ lời kêu gọi sơ tán

Thứ tư, 27/05/2026 11:40

Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và trung tâm ra quyết định tại Kiev để đáp trả các đòn tập kích của Ukraine. Moscow đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định vẫn duy trì hiện diện tại Kiev trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa phòng không.

Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Trường Cao đẳng Starobelsk ở Lugansk, Nga, ngày 25-5. Ảnh: RIA Novosti
Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Trường Cao đẳng Starobelsk ở Lugansk, Nga, ngày 25-5. Ảnh: RIA Novosti

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25-5 tuyên bố sẽ triển khai một loạt cuộc tấn công mang tính hệ thống nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời khuyến cáo toàn bộ công dân nước ngoài, nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế nhanh chóng rời khỏi thành phố. Theo Moscow, quyết định này được đưa ra sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một trường cao đẳng tại thị trấn Starobilsk (Lugansk) khiến hơn 20 người thiệt mạng. Nga mô tả đây là "giọt nước tràn ly" và khẳng định sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các mục tiêu sẽ bao gồm những cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị triển khai máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy quân sự. Moscow cảnh báo những địa điểm này nằm rải rác trên khắp Kiev và người dân cần tránh xa các cơ sở quân sự, hành chính của chính quyền Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chính thức thông báo rằng các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào những cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine tại Kiev. Ông Lavrov cũng đề nghị Mỹ và các quốc gia khác sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông điệp này, cho biết Nga chỉ gửi cảnh báo chung tới tất cả các đại sứ quán nước ngoài chứ không riêng Mỹ. Ông nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine. "Những cuộc tấn công quy mô lớn từ bất kỳ bên nào cũng là lời nhắc nhở rằng đây là một cuộc chiến khủng khiếp cần phải kết thúc", ông Rubio nói trong chuyến thăm Ấn Độ.

Về phía châu Âu, các đồng minh của Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi sơ tán từ Moscow. Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova tuyên bố các cơ quan của EU sẽ tiếp tục hoạt động tại Kiev. "EU sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ ở lại Kiev và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine", bà Mathernova khẳng định. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cũng cho biết Berlin sẽ không để các cảnh báo từ Nga gây sức ép đối với hoạt động ngoại giao của nước này tại Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự trên thực địa đang cho thấy dấu hiệu leo thang mạnh. Cuối tuần qua, Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột, sử dụng khoảng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, trong đó Kiev là trọng điểm. Theo phía Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Dù lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn được phần lớn mục tiêu, nhiều tên lửa và UAV vẫn đánh trúng các vị trí quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Ukraine thừa nhận đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không. Đại tá Yuri Ignat, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết nước này đang cạn dần nguồn dự trữ, đặc biệt là tên lửa cho hệ thống Patriot. Ông Ignat cảnh báo nếu nguồn cung tên lửa phòng không từ phương Tây bị gián đoạn, Ukraine có nguy cơ mất khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các đợt không kích ngày càng dữ dội của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không và đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa, nhấn mạnh rằng các chuyến vận chuyển viện trợ quân sự "không được dừng lại dù chỉ một ngày".

Giới quan sát nhận định việc Nga công khai thông báo trước về các đợt tấn công, đồng thời khuyến cáo sơ tán đối với các phái bộ ngoại giao nước ngoài, cho thấy Moscow đang muốn gia tăng sức ép tâm lý và ngoại giao đối với Kiev cũng như các đồng minh phương Tây, trong khi cuộc chiến bước sang giai đoạn căng thẳng mới với nguy cơ leo thang tiếp tục hiện hữu.

B.NGÂN