Nga cảnh báo Ukraine về nguy cơ “một cuộc chiến mới tại Donbass”

Thứ bảy, 03/04/2021 14:47

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bất cứ nỗ lực nào hòng khơi dậy xung đột quân sự mới tại khu vực phía đông của Ukraine cũng đều hủy hoại quốc gia này.

Theo ước tính của các quan chức Mỹ, khoảng 4.000 binh sĩ đã được Nga gửi đến biên giới với Ukraine. Ảnh: Getty

Cuộc chiến nga - Mỹ đã “chạm đáy”

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 1-4 trên Kênh 1 truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cuộc đối đầu Nga-Mỹ đã “chạm đáy”. Tuy nhiên, Moscow cho rằng, sự khôn ngoan của Washington cuối cùng sẽ thắng thế.

Ông Lavrov nói: “Một mặt, cuộc đối đầu đã chạm đáy. Mặt khác, trong sâu thẳm hy vọng rằng, mọi người đều là người trưởng thành và hiểu được những rủi ro liên quan đến leo thang căng thẳng hơn nữa… Tôi vẫn tin sự khôn ngoan sẽ thắng thế”. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga lưu ý, từ “chiến tranh” đã được các đồng nghiệp phương Tây đưa vào sử dụng trong nếp sống ngoại giao quốc tế. Theo ông Lavrov, “cuộc chiến lồng ghép do Nga khởi xướng” là mô tả rất phổ biến về những gì phương Tây coi là sự kiện chính trong đời sống quốc tế”. Ông Lavrov khẳng định, phương thức gây sức ép và trừng phạt Nga mà chính quyền Mỹ lựa chọn không có cơ hội thành công. Theo ông Lavrov, một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Nga và Mỹ khó có thể thực hiện chừng nào Washington vẫn tìm cách đổ lỗi cho Moscow về hậu quả chính sách liều lĩnh của chính họ.

Bình luận về những tuyến bố trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng, chính Nga làm xấu đi mối quan hệ. Phát ngôn viên Price nói với các phóng viên: “Tôi biết những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, nhưng cũng biết về bối cảnh khi nói điều đó. Điều quan trọng là nguyên nhân khiến chúng ta dừng lại ở vị trí hiện thời trong quan hệ với Nga”.

Ukraine tố Nga “diễu võ giương oai”

Tại cuộc gặp Đại sứ NATO thảo luận về tình hình bạo lực gần đây tại phía đông Ukraine, các nước NATO bày tỏ lo ngại về sự tăng cường hiện diện quân sự của Nga gần phía đông Ukraine. Một loạt các báo cáo và các bài đăng trên mạng xã hội chỉ ra rằng Nga đang đổ khí tài quân sự vào khu vực biên giới với miền Đông Ukraine. Các đoàn tàu chở một lượng lớn khí tài quân sự của Nga, bao gồm xe tăng và các phương tiện bọc thép hạng nặng khác, cũng như pháo hạng nặng, dường như đang chạy về phía biên giới của nước này với Ukraine. Những video và hình ảnh cho thấy xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác trên các chuyến tàu hướng về phía Tây Nam nước Nga đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội ít nhất là vào ngày 27-3. Cũng đã có những hình ảnh về các đoàn tàu vận tải lớn trên mặt đất và các nhóm máy bay.

Viết trên trang Facebook, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã cáo buộc Nga “diễu võ giương oai” tại khu vực Donbass thông qua việc tập trận ngay tại khu vực biên giới. Theo ông Zelensky, Nga đang cố tình tạo ra bầu không khí căng thẳng, và gây áp lực trong các cuộc đàm phán một lệnh ngừng bắn. “Việc diễu võ giương oai bằng các hình thức tập trận và hành động khiêu khích diễn ra dọc biên giới là những động thái truyền thống của Nga”, Tổng thống Zelensky viết.  Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng, nước này đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Trước đó, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak đã cáo buộc Nga đang tăng cường quân đội tại khu vực gần biên giới với Ukraine. Theo ông, đây là mối đe dọa an ninh quân sự đáng lo ngại. Do đó, Ukraine có ý định tung đòn đáp trả việc tăng cường quân sự ở Donbass và ở Crimea.

Nga nói: đừng quan tâm

Đáp trả lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, các hoạt động quân sự này không ảnh hưởng và gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, do đó đừng ai nên quan tâm đến việc di chuyển của quân đội Nga trong lãnh thổ của họ. Ông Peskov khẳng định rằng, Nga đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh khu vực biên giới của mình. Theo phía Nga, có sự hoạt động gia tăng ở khu vực gần biên giới của Nga với NATO và một số quốc gia. Điều này buộc Nga phải tăng cường cảnh giác.

Đầu tháng 3, truyền thông Ukraine đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự tại Donbass. Nếu bước đi này được thực hiện có thể làm thổi bùng căng thẳng với nước láng giềng Nga với cảnh báo về những hậu quả tàn khốc. Nga đang hối thúc quốc tế gia tăng sức ép để Ukraine không vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Trong khi đó, trả lời trong một phỏng vấn cùng Đài Channel One, ông Lavrov nhận định: “Những bên cố gắng khơi dậy một cuộc chiến mới tại Donbass sẽ hủy hoại Ukraine”. “Theo thông tin truyền thông, phần lớn quân đội đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bất kỳ hành động nào để phát động một cuộc xung đột nóng. Tôi rất hy vọng họ sẽ không bị kích động bởi các chính trị gia, những người sẽ bị phương Tây dẫn dắt, nhất là Mỹ”, ông Lavrov nói.

Mỹ cam kết không để Ukraine “một mình”

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 1-4 thông báo, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng bộ này Andrei Taran và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, họ đã nhận được sự đảm bảo hỗ trợ của Lầu Năm Góc trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. “Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh trong trường hợp hành động xâm lược của Nga leo thang, Mỹ sẽ không để Ukraine một mình đối mặt với Nga và sẽ không cho phép Nga thực hiện các tham vọng gây hấn với Ukraine”, thông báo viết.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã lên tiếng bày lo ngại của nước này về “các hành động gây hấn và khiêu khích leo thang gần đây” của Nga ở miền Đông Ukraine. Đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã liên hệ với đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, để hỏi về động thái này.

AN BÌNH