Nga công bố lý do tấn công Ukraine

Thứ tư, 02/03/2022 12:26

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, Nga đã nhận được một thông tin khiến Moscow buộc ra quyết định mở chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine.

Một xe quân sự Nga bị phá hủy sau giao tranh ở Kharkov.   Ảnh: AP

Giữa lúc giao tranh ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, phía Nga đã công khai lý do Tổng thống Vladimir Putin quyết định tấn công quân sự Ukraine.

Hãng tin TASS dẫn phát biểu của Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 28-2 cho biết: "Tất cả các vị đều biết chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng chúng tôi không có ý định tiến hành một chiến dịch quân sự tại Donbass trừ khi giới chức Ukraine và quân đội Ukraine đe dọa trực tiếp đến người dân ở vùng này. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã nhận được thông tin đáng tin cậy rằng Ukraine chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Donbass".

Do Ukraine tính tấn công vùng ly khai Donbass

Nhà ngoại giao Nga nói rằng, việc Ukraine có kế hoạch tấn công quân sự vùng ly khai Donbass ở miền Đông là nguyên nhân trực tiếp khiến Nga quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. 

Sáng 24-2, vài ngày sau khi ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk - hai vùng ly khai ở Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass. Tổng thống Putin khi đó tuyên bố: "Hoàn cảnh buộc chúng tôi thực hiện các hành động quyết đoán ngay lập tức. Nhân dân các nước cộng hòa ở Donbass yêu cầu Nga trợ giúp. Về mặt này, theo Điều 51, Phần 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, với sự cho phép của Hội đồng Liên bang và chiểu theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), được Hội đồng Liên bang phê chuẩn, tôi đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt".

Trong một phát ngôn mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 28-2 rằng, các lực lượng quân sự Nga không đe dọa dân thường và không tấn công các mục tiêu dân sự. Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga "sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Ukraine". Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh một giải pháp chỉ có thể đạt được "khi các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tính đến một cách vô điều kiện", bao gồm "việc công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo vị thế trung lập của nước này".

Hiện trường đổ nát tại một căn cứ quân sự bị trúng tên lửa ở vùng Sumy Ukraine ngày 28-2.   Ảnh: Reuters

Chiến sự ở Ukraine tiếp tục leo thang 

Cùng lúc đó, chiến sự ở Ukraine tiếp tục leo thang. 

Lực lượng của Nga được cho là đang tăng cường các cuộc tấn công vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đồng thời tiếp tục bao vây thủ đô Kiev. Các ảnh chụp vệ tinh của hãng Maxar Technologies đăng tải cuối ngày 28-2 cho thấy, đoàn xe quân sự của Nga gồm xe bọc thép, xe tăng, pháo và các phương tiện chuyên dụng khác đã tới ngoại ô Kiev. Đoàn xe kéo dài khoảng 64 km từ căn cứ không quân Antonov đến phía bắc Pribyrsk. Giới chức phương Tây lo ngại, Nga có thể sắp thực hiện một cuộc tấn công tổng lực vào Kiev. Ngoài Kiev, Kharkov, lực lượng của Nga cũng đang siết vòng vây với các thành phố lớn khác của Ukraine như Chernihiv và Mariupol.

Theo hãng tin AFP, quân đội Nga ngày 1-3 đã tiến vào Kherson - thành phố miền Nam của Ukraine, gần với bán đảo Crimea và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô thành phố. Thị trưởng thành phố Kherson, ông Igor Kolykhayev đã công bố thông tin này trên tài khoản cá nhân Facebook, đồng thời kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm. Những hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cũng cho thấy quân đội Nga đang tiến vào thành phố. Hôm 27-2, Nga tuyên bố đã bao vây thành phố này. Ngoài ra, Moscow cho biết quân đội Nga đã kiểm soát thành phố cảng Berdyansk, nơi nằm về phía Tây Bắc của Crimea trên Biển Azov.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết trong ngày 1-3, toàn bộ nhân viên của phái bộ giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ rời thành phố Donetsk hiện do lực lượng đòi độc lập kiểm soát. Nhiệm vụ của phái bộ OSCE này là giám sát và báo cáo các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Cùng ngày, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho biết khoảng 350.000 người đã từ Ukraine tới nước này kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller thông báo Thủ tướng nước này, Mateusz Morawiecki, sẽ thảo luận việc ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels (Bỉ) trong ngày 1-3.

KHẢ ANH