Nga đáp trả Mỹ về Ukraine

Thứ sáu, 17/04/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - Nhằm đáp trả những cáo buộc vô lý của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU), ông chủ Điện Kremlin khẳng định, lực lượng quân sự Nga không hề hiện diện ở Ukraine.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận các cáo buộc từ Kiev và các nước phương Tây cho rằng, Moscow đang cung cấp binh sĩ và hỗ trợ cho phe nổi dậy đang giao tranh tại miền đông Ukraine.

Tổng thống Putin khẳng định, không có bất kỳ binh sĩ Nga nào ở Ukraine. Ảnh: AP

KHÔNG CÓ QUÂN ĐỘI NGA Ở UKRAINE

“Không có bất kỳ binh sĩ Nga nào ở Ukraine”, ông Putin khẳng định trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Reuters dẫn tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin cho rằng, chính Kiev đang tự cắt bỏ vùng Donbass khi loại bỏ các công dân nước này ra khỏi hệ thống tài chính quốc gia. Ông cáo buộc chính quyền Kiev vi phạm các nghĩa vụ trong thỏa thuận hòa bình khi tiếp tục phong tỏa kinh tế các khu vực miền đông đồng thời khẳng định, phương Tây cần tôn trọng những lợi ích của Moscow nếu muốn bình thường hóa quan hệ.

Tuyên bố này của Tổng thống Putin rõ ràng nhằm đáp trả những cáo buộc trước đó của Mỹ rằng, quân đội Nga vẫn đang hoạt động trong lãnh thổ Ukraine và lập các trại huấn luyện cho phe nổi dậy bất chấp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thậm chí, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steven Warren còn cho rằng, Moscow thành lập các trung tâm ở Ukraine để huấn luyện các tay súng nổi dậy diễn tập bắn đại bác và bắn pháo.

Bài phát biểu của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Nga đang tổ chức Hội nghị An ninh thường niên ở thủ đô Moscow. Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ra tuyên bố đổ lỗi cho Mỹ cùng các nước đồng minh gây xung đột tại Ukraine. Cáo buộc Washington tìm kiếm sự thống trị quân sự và chính trị trên toàn thế giới, ông Shoigu nhắc lại quan điểm của Moscow rằng, chính phương Tây đã dàn xếp “các cuộc cách mạng màu” để lật đổ những nhà lãnh đạo họ không thích. “Mỹ và các đồng minh vượt tất cả các ranh giới có thể khi muốn đưa Kiev vào quỹ đạo của họ. Điều đó không thể khiến chúng tôi ngồi im”, thủ lĩnh Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng bác bỏ những chỉ trích của phương Tây cho rằng, Moscow đang dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới Châu Âu, đồng thời chỉ rõ sự can thiệp quân sự của phương Tây tại Serbia, Iraq và Libya. “Những người chỉ trích kịch liệt các hành động của Nga tại Crimea chắc chắn không có quyền và đạo đức để buộc tội chúng tôi vi phạm luật pháp quốc tế”, ông nói.

TRỪNG PHẠT MANG “ĐỘNG CƠ CHÍNH TRỊ”

Trong bài phát biểu này, Tổng thống Putin cũng nói nhiều về nền kinh tế nước nhà, khẳng định, Nga có thể tăng trưởng trở lại trong vòng chưa đầy 2 năm, mặc dù ông không chắc, phương Tây có tiếp tục áp đặt trừng phạt nhằm vào Moscow do cuộc khủng hoảng Ukraine hay không.

“Với những gì chúng ta đang chứng kiến, đồng rouble đang mạnh dần và sự tăng trưởng của các thị trường... Tôi cho rằng điều đó (kinh tế Nga tăng trưởng trong vòng 2 năm) có thể xảy ra sớm hơn”, ông nhấn mạnh.  Nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới này cũng không ngần ngại thừa nhận, nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga chỉ trích phương Tây, cho rằng, các biện pháp trừng phạt của các cường quốc mang động cơ chính trị, “không liên quan trực tiếp đến các sự kiện ở Ukraine”. Theo Tổng thống Nga, gần đây ông thảo luận về các biện pháp trừng phạt với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó nói rằng trừng phạt khó có thể được dỡ bỏ ở thời điểm hiện tại do chúng hoàn toàn mang động cơ chính trị.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng giải thích quyết định chuyển giao hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-300 tân tiến cho Iran, cho rằng, chính thiện chí và sự linh hoạt của Tehran trong bàn đàm phán hạt nhân đã khuyến khích ông làm điều này. Ông trấn an các quốc gia láng giềng Iran, chỉ rõ, hệ thống S-300 là vũ khí phòng thủ và không gây bất cứ đe dọa nào.

Khả Anh