Nga mở đợt tập kích lớn vào Kiev, Ukraine khẩn thiết cầu viện phòng không

Thứ sáu, 03/07/2026 09:50

Rạng sáng 2-7, Nga tiến hành một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev trong thời gian gần đây, sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Các vụ nổ kéo dài nhiều giờ, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng, trong khi Ukraine khẩn thiết kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 2-7. Ảnh: AFP
Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 2-7. Ảnh: AFP

Rạng sáng 2-7, thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn khi Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV). Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Moscow đang chuẩn bị một đợt không kích lớn mới nhằm vào Ukraine.

Theo các nguồn tin từ Ukraine, còi báo động không kích vang lên tại Kiev vào tối 1-7. Ngay sau đó, nhiều nhóm UAV của Nga xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải liên tục khai hỏa đánh chặn. Người dân thủ đô đổ xuống các ga tàu điện ngầm để trú ẩn qua đêm, nhiều người mang theo túi ngủ và vật nuôi nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công kéo dài.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, cho biết các UAV tấn công thủ đô "từ mọi hướng", đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa trong những giờ tiếp theo. Đến khoảng 2 giờ sáng 2-7 theo giờ địa phương, một loạt vụ nổ mạnh tiếp tục làm rung chuyển thành phố khi tên lửa Nga bắt đầu đánh vào khu vực thủ đô. Theo giới chức Kiev, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại tại hàng chục địa điểm trên khắp thành phố. Nhiều đám cháy bùng phát tại các khu dân cư, trong đó có vụ hỏa hoạn trên mái một khách sạn ở quận Shevchenkivskyi. Lực lượng cứu hộ cũng được triển khai khẩn cấp đến một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị sập một phần, nơi nhiều người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nơi trú ẩn, đồng thời mô tả đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào thủ đô trong thời gian gần đây. Theo số liệu cập nhật từ giới chức Ukraine, ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có các nhân viên y tế và dân thường.

Các vụ nổ không chỉ xảy ra tại Kiev mà còn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine, bao gồm Zaporizhia, Pavlohrad, Sumy và Kharkiv. Không quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều đợt UAV và tên lửa liên tiếp, trong khi các nguồn giám sát quân sự độc lập nhận định Moscow có thể đã sử dụng cả máy bay ném bom chiến lược để tiến hành cuộc tập kích.

Ngay sau cuộc tấn công, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã kêu gọi các đồng minh phương Tây khẩn cấp tăng cường viện trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không hiện đại. "Đừng trì hoãn các quyết định về phòng không cho Ukraine. Chúng tôi cần những hành động cụ thể ngay bây giờ, không phải sau này", ông Sybiha nhấn mạnh trên mạng xã hội X. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết các cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập được thông tin cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một đợt không kích quy mô lớn. Theo ông, những cuộc tấn công như vậy hiện diễn ra với tần suất từ một đến hai lần mỗi tuần.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích bằng "vũ khí tầm xa có độ chính xác cao" nhằm vào các mục tiêu mà Moscow mô tả là cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng nhiên liệu - năng lượng và các sân bay quân sự của Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở sản xuất UAV tầm xa và UAV cảm tử, nhà máy sản xuất thiết bị quang học quân sự, cơ sở tác chiến điện tử, kho phụ tùng UAV, kho nhiên liệu cùng một số cơ sở hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev và các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernihiv. Moscow khẳng định các cuộc không kích này là hành động đáp trả việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây. Theo phía Nga, Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tập kích vào Moscow, Crimea và các cơ sở năng lượng, hậu cần của Nga nhằm gây sức ép buộc Điện Kremlin phải chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Ukraine cho biết mục tiêu của các chiến dịch tấn công tầm xa là đưa chiến sự vào lãnh thổ Nga và làm suy giảm năng lực quân sự của Moscow. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải đối mặt với những điều kiện khiến nước này không thể tiếp tục cuộc chiến. Đợt tập kích mới nhất cho thấy xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với cường độ cao, trong bối cảnh cả hai bên đều gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu chiến lược của đối phương.

AN BÌNH