Nga muốn nâng tầm ảnh hưởng tại châu Phi

Thứ hai, 31/07/2023 08:34
Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại thành phố St. Petersburg từ ngày 27 đến 28-7 đã mang đến nhiều kết quả giúp phát huy tối đa các lợi thế vượt trội của Nga ở châu Phi mà các đối thủ khác khó có thể đạt được. Thông qua Hội nghị, Nga muốn xúc tiến một kế hoạch lớn nhằm nâng tầm và thúc đẩy quan hệ với "Lục địa Đen".
Phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ hai ở thành phố St. Petersburg (Nga) ngày 28-7. Ảnh: AFP
Phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ hai ở thành phố St. Petersburg (Nga) ngày 28-7. Ảnh: AFP

Đề cao vai trò của châu Phi trên trường quốc tế

Trong các phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu bật vai trò ngày càng lớn của châu Phi trên trường quốc tế. Ông khẳng định lục địa châu Phi đang trở thành một trung tâm quyền lực mới với vai trò chính trị và kinh tế tăng lên nhiều lần và “thực tế khách quan” này cần được tính tới. Tổng thống Putin kêu gọi các quốc gia châu Phi cùng xây dựng một cấu trúc trật tự thế giới mới, công bằng hơn, cùng bảo vệ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, cũng như vai trò trung tâm của tổ chức thế giới này và nỗ lực phối hợp các cách tiếp cận với các vấn đề chính trong chương trình nghị sự quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị, Tổng thống Putin bày tỏ chia sẻ với mong muốn của các nước châu Phi đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động của LHQ. Liên minh châu Phi (AU) có quan điểm tích cực về vấn đề này. Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất nhằm mở rộng sự hiện diện của các thực thể châu Phi nói riêng và các nước châu Phi nói chung trong các cơ quan của LHQ, bao gồm cả đề xuất cải cách HĐBA.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh thẩm quyền ngày càng tăng của các tổ chức khu vực châu Phi. Ông nêu rõ: "Trước hết, điều này liên quan đến AU, tổ chức đại diện cho quan điểm và nguyện vọng của khu vực rộng lớn hơn. Nga tích cực ủng hộ sáng kiến đưa AU vào Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Đó sẽ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, phản ánh thực tế và sự cân bằng quyền lực trong thế giới ngày nay".

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên với lãnh đạo các tổ chức ở châu Phi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin tuyên bố Nga thực sự quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc với châu Phi trên nhiều lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định châu Phi là một trong số các đối tác chính của Moscow, đồng thời cam kết ủng hộ các hoạt động đa lĩnh vực của AU nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định, mở rộng hội nhập chính trị và kinh tế. Theo ông, việc tạo ra một cơ chế tham vấn thường xuyên về các vấn đề chính như chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thông tin và an ninh môi trường có thể đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Nga và AU.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin khẳng định tôn trọng và sẽ xem xét kỹ lưỡng các sáng kiến của châu Phi về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Thấu hiểu các khó khăn của châu Phi

Tại Hội nghị, Nga bày tỏ sự thấu hiểu với các khó khăn của châu Phi. Không chỉ dừng lại ở việc tăng nguồn cung lương thực cho châu Phi gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2022, phía Nga còn thông báo mong muốn hỗ trợ châu Phi về y tế, giáo dục, công nghệ và năng lượng.

Tổng thống Putin nêu rõ, hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung lương thực cho các quốc gia châu Phi, Nga đã cung cấp 11,5 triệu tấn ngũ cốc cho các nước châu Phi trong năm 2022 và gần 10 triệu tấn chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Ông Putin cho biết trong những tháng tới, Moscow sẵn sàng cung cấp cho các nước châu Phi 25.000 - 50.000 tấn ngũ cốc. Ông tuyên bố “Nga sẽ luôn là nhà cung cấp nông sản quốc tế có trách nhiệm và sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia và khu vực có nhu cầu bằng cách cung cấp miễn phí ngũ cốc cùng các mặt hàng khác”. Động thái này diễn ra sau khi Nga quyết định rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với lý do phương Tây đã phớt lờ những trách nhiệm theo thỏa thuận đối với Nga, đồng thời Moscow cũng cho rằng chỉ một lượng nhỏ ngũ cốc đó đến được với các nước nghèo.

Cũng tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ xóa nợ 23 tỷ USD cho châu Phi, đồng thời sẽ phân bổ nhiều tiền hơn để giúp châu Phi phát triển. Cụ thể, Moscow sẽ phân bổ thêm 90 triệu USD cho châu Phi.

Có thể thấy LB Nga đang nỗ lực xúc tiến một kế hoạch lớn nhằm nâng tầm và thúc đẩy quan hệ với "Lục địa Đen" và thông qua đó, đương nhiên LB Nga cũng sẽ nhận được những lợi ích đáng kể. Nếu thực hiện thành công, ảnh hưởng của "lục địa Đen" trên các diễn đàn quốc tế sẽ được nâng qua, và vị thế của Nga tại châu Phi cũng gia tăng.

AN BÌNH