Nga, Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev

Thứ hai, 16/06/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Nga ngày 15-6 cáo buộc cảnh sát Ukraine không làm gì để ngăn chặn cuộc tấn công vào Đại sứ quán Nga tại Kiev hôm 14-6.

Người biểu tình ném đá vào Đại sứ quán Nga. Ảnh: Reuters

Theo Sky News, người biểu tình giận dữ ném sơn, trứng và đá vào tòa nhà đại sứ quán sau khi một cuộc biểu tình lớn biến thành bạo động. Người biểu tình còn xé cờ Nga ngay trước Đại sứ quán. Một số ô-tô ngoại giao bị lật ngược và bị phá hỏng. Moscow lên án cảnh sát Kiev “không hành động” và điều này “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quốc tế của Ukraine”. Washington cũng khiển trách Kiev và thúc giục “Kiev thực hiện nghĩa vụ bảo đảm an ninh đầy đủ cho cơ quan ngoại giao Nga”.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Andrii Deshchytsia đến thăm khu vực và cho biết chính phủ Kiev “sẽ làm tất cả mọi thứ” để tránh làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga.  Cuộc tấn công Đại sứ quán Nga diễn ra trong bối cảnh lực lượng nổi dậy bắn hạ máy bay vận tải quân sự Ukraine tại thành phố Lugansk vào ngày 14-6, giết chết tất cả 49 người trên khoang, đánh dấu bước lùi đáng kể cho các lực lượng Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko công bố một ngày quốc tang (15-6) sau vụ tai nạn, đồng thời cảnh báo sẽ có “một phản ứng thích hợp” để đối phó phe nổi dậy.

Trong diễn biến liên quan, vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do EU làm trung gian được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ ngày 15-6 (giờ địa phương), trước thềm Moscow dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.

A.Bình