Nga - nhà sản xuất vũ khí thứ hai thế giới

Thứ năm, 13/12/2018 11:28

Theo một báo cáo mới của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga vượt Anh để trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tổng doanh thu của 10 Cty sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga lên tới 37,7 tỷ USD.  Ảnh: TASS

10 Cty lọt top 100

Cụ thể, Nga có 10 Cty lọt vào danh sách “Top 100 các Cty sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự năm 2017” của SIPRI, tương đương 9,5% doanh thu bán vũ khí của toàn bộ những cái tên được liệt kê. Tổng doanh thu của 10 Cty Nga này lên tới 37,7 tỷ USD, tăng 8,5% và là “bệ phóng” đưa Nga vào vị trí nước sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới vốn do Anh nắm giữ từ năm 2002.

“Các Cty Nga đã có sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán vũ khí của họ kể từ năm 2011, nhà nghiên cứu cấp cao về Chương trình chi tiêu vũ khí và quân sự của SIPRI, Siemon Wezeman cho biết. “Điều này phù hợp với việc Nga tăng chi tiêu mua sắm vũ khí để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình”, ông nói thêm.

Theo ông Wezeman, các Cty này không có sự cạnh tranh trong thị trường Nga và được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu quân sự khi Tổng thống Vladimir Putin hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Xu hướng tăng chi tiêu đã dừng lại vào năm 2017, khi Moscow chi 3.900 tỷ ruble (61 tỷ USD) cho quốc phòng, giảm 17% so với năm trước và giảm là lần giảm đầu tiên kể từ năm 1998, theo dữ liệu SIPRI. Nhưng xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn ở mức cao và một số Cty mới đã lọt vào “Top 100 các Cty sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự năm 2017” của SIPRI. Tổng doanh số bán vũ khí của Top 100 này tăng 2,5% so với năm 2016, đạt 398,2 tỷ USD - tăng trưởng 44% kể từ khi dữ liệu được thu thập lần đầu tiên vào năm 2002.

Theo Trợ lý nghiên cứu về Chương trình chi tiêu vũ khí và quân sự của SIPRI, Alexandra Kuimova, Tập đoàn phòng không vũ trụ và không gian Nga Almaz - Antey, từng là Cty sản xuất vũ khí lớn nhất của nước này, đã lọt vào top 10 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới với doanh thu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 17%. “Cùng với Almaz-Antey, 3 Cty khác của Nga cũng lọt vào top 100 với việc tăng hơn 15% doanh số thu từ bán vũ khí, đó là: United Engine Corporation (25%), High Precision Systems (22%) và Tập đoàn tên lửa chiến thuật (19%)”, tuyên bố cho biết.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu

Có 42 Cty vũ khí Mỹ trong danh sách top 100 với tăng trưởng tổng cộng 2%, lên mức 226,6 tỷ USD. “Các Cty Mỹ hưởng lợi trực tiếp từ các đơn hàng của Bộ Quốc phòng”, Aude Fleurant, giám đốc chương trình Mua bán vũ khí và chi tiêu quốc phòng (SIPRI) nói. Lockheed Martin vẫn là hãng sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới với doanh số 44,9 tỷ USD trong năm 2017, theo báo cáo của SIPRI.

Hôm 9-12, một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch đề nghị Quốc hội duyệt chi 750 tỷ USD cho quốc phòng vào năm tới. Đây là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc có khả năng được tăng ngân sách, bao gồm cả mua sắm vũ khí, trong thời điểm các cơ quan chính phủ khác của Mỹ đang phải “thắt lưng buộc bụng”. Con số 750 tỷ USD thậm chí còn nhiều hơn con số 733 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đề nghị cho những chi tiêu dự kiến trong năm tài chính 2020. Nó cũng vượt xa con số 700 tỷ USD mà ông Trump đề cập hồi tháng 10-2018.

Cũng theo báo cáo của SIPRI, dù bị Nga chiếm mất vị trí số 2, Anh vẫn là nước sản xuất vũ khí lớn nhất Tây Âu, với doanh thu 35,7 tỷ USD. Tập đoàn BAE System của Anh là Cty lớn thứ 4 trong top 100. Ông Wezeman cũng lưu ý tới doanh thu bán vũ khí tăng đột biến của các Cty Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 24% trong năm 2017. Điều này phản ánh “tham vọng của Ankara trong phát triển công nghiệp vũ khí để đáp ứng nhu cầu tăng cao của chính phủ cũng như hướng tới giảm phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài”.

AN BÌNH