Nga nỗ lực chống IS

Thứ hai, 05/10/2015 08:13

(Cadn.com.vn) - Chiến dịch không kích của Nga tại Syria, nơi một liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang tham chiến, tiếp tục vấp phải những chỉ trích mạnh mẽ từ Washington và các đồng minh phương Tây.

Nga ngày 4-10 tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc không kích ở Syria bất chấp các cường quốc phương Tây cáo buộc Moscow đang nỗ lực hỗ trợ Tổng thống Bashar Assad chứ không phải chống IS như Điện Kremlin tuyên bố.

Reuters dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Andrei Kartapolov cho biết, các máy bay của nước này thực hiện hơn 60 vụ không kích trong 72 giờ qua. “Chúng tôi không chỉ tiếp tục không kích... mà còn đẩy mạnh cường độ tấn công”, tướng Kartapolov nhấn mạnh.

Hiện trường một vụ không kích của Nga nhắm mục tiêu IS hôm 3-10. Ảnh: Reuters

Vẫn tranh cãi gay gắt

Bất chấp nỗ lực chống khủng bố không mệt mỏi của Nga ở quốc gia Trung Đông này, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn chỉ trích gay gắt.

Tổng thống Barack Obama, vốn cảnh giác với các cam kết quân sự ở Trung Đông sau cuộc chiến tranh tốn kém của Mỹ tại Iraq, cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc “đang bảo vệ một đồng minh đổ nát” và “có thể bị hút vào vũng lầy”. Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, Nga đã “sai lầm khủng khiếp” khi quyết định hành động quân sự tại Syria. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cáo buộc Nga thả bom chống phe nổi dậy ôn hòa, lực lượng vốn được phương Tây và Vùng Vịnh hậu thuẫn. Trong tuyên bố hôm 3-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, một trong những nhà lãnh đạo chỉ trích dữ dội ông Assad, thúc giục Moscow phải xem xét lại chiến lược ở Syria. “Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với ông Putin”, ông Erdogan nói với tờ Al-Jazeera.

Tuy nhiên, Moscow mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định, các vụ không kích đều nhắm chính xác mục tiêu IS và đang có tác động đáng kể. Moscow cũng cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng của họ nhắm trúng trung tâm chỉ huy và hệ thống vũ khí ngầm của IS gần Raqqa, cũng như một cửa hàng vũ khí ở Maarat al-Numaan.

Trung Quốc sẽ can thiệp cùng Nga?

Tờ Al-Araby dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng, trong vài ngày tới, Trung Quốc sẽ tham chiến ở Syria để củng cố những nỗ lực của Nga. Các nguồn tin quân sự và tình báo của mạng tin Debka cũng cho biết, Trung Quốc đã gửi đề nghị tới Moscow về việc cho phép các máy bay chiến đấu của nước này sớm tham gia chiến dịch không kích của Nga.

Theo đó, máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc sẽ cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16, chiến hạm vừa đến bờ biển Syria hôm 26-9. Trong phi đội máy bay chiến đấu J-15, một số sẽ được bố trí trên tàu sân bay và số còn lại sẽ được bố trí tại căn cứ không quân của Nga gần Latakia. Đây là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với Bắc Kinh bởi đây sẽ là chiến dịch quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Trung Đông cũng như đánh dấu lần thử nghiệm thực chiến đầu tiên của tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16. Thượng nghị sĩ Nga Igor Morozov xác nhận tin Trung Quốc sẵn sàng không kích chống IS ở Syria. “Theo các nguồn tin, tàu tuần dương Trung Quốc vào Địa Trung Hải, và theo sau đó là tàu sân bay”, ông nói đồng thời cho biết, sở dĩ Bắc Kinh quyết định như vậy có thể là do các thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan Đông Thổ, đã chiến đấu cho IS ở Syria.

Nếu Trung Quốc tham gia, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria sẽ có 5 lực lượng gồm Iran, Iraq, Syria, Hezbollah và Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng này. Mới đây, khi phát biểu tại HĐBA LHQ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh “các nước không tùy tiện can thiệp vào Syria” và lặp đi lặp lại lời kêu gọi cho một giải pháp chính trị. Nhiều người cho rằng, có thể đây chỉ là cách tuyên truyền nhằm củng cố tinh thần và sức mạnh cho Tổng thống Assad.

Khả Anh