Nga phá âm mưu khủng bố kho VKHH

Thứ tư, 16/10/2013 10:29

(Cadn.com.vn) - Âm mưu khủng bố kho vũ khí hóa học (VKHH) nếu thành công được cho là sẽ cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội.

Giới chức Nga ngày 15-10 tuyên bố bắt giữ 2 nam thanh niên đến từ Bắc Caucasus do nghi có âm mưu tấn công một cơ sở tiêu hủy và lưu giữ VKHH.

RIA Novostia dẫn nguồn tin từ Ủy ban Điều tra Liên bang (FIC) cho biết, hai nghi can, 19 và 21 tuổi, lên kế hoạch chế tạo một quả bom và tấn công cơ sở Maradykovo ở khu vực Kirov, cách thủ đô Moscow khoảng 1.000km về phía Đông Bắc. Đây là trung tâm lưu trữ và xử lý các loại VKHH như VX, Soman và chất độc thần kinh Sarin.

Hiện trường một vụ đánh bom do nhóm Hồi giáo ở Bắc Caucasus gây ra. Ảnh: AP

Kịp thời ngăn chặn vụ tấn công kinh hoàng

“Những kẻ tình nghi lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố... có thể giết chết hàng trăm người”, tuyên bố của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga nêu rõ. Nói thế để thấy rằng, nếu giới chức Nga không kịp thời hành động, hậu quả sẽ khôn lường.

Những người đàn ông, được mô tả là tín đồ giáo phái Hồi giáo Wahhabi, bị cáo buộc đi từ Moscow đến thành phố Kirov khu vực Kotelnich và chiếm một căn nhà bỏ hoang ở đây để sống và hoạt động. Các quan chức điều tra thực hiện một chiến dịch tìm kiếm tại tòa nhà này. Họ phát hiện những thành phần chế tạo bom cũng như “các tài liệu có nội dung cực đoan” và “hộ chiếu nước ngoài” trong ngôi nhà này.

Một trong những nghi phạm bị cáo buộc tội chống lại nhân viên an ninh liên bang khi những người này bắt giữ bọn chúng. Tuy nhiên, giới chức Moscow hiện vẫn không cho biết tên của hai nghi can này cũng như nói rõ ràng, liệu có phải họ đến từ Bắc Caucasus hay không.

Mối lo đến từ Caucasus

Theo các nguồn tin, hai nghi phạm là người bản địa Bắc Caucasus, khu vực miền núi phía Nam không xa thành phố biển Sochi, nơi Nga sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2014 vào tháng 2 tới.

Thủ lĩnh quân nổi dậy ở đây là Doku Umarov, luôn kêu gọi các chiến binh sử dụng “lực tối đa” để ngăn chặn diễn ra Thế vận hội này. Sau vụ đánh bom tàu điện ngầm Moscow vào năm 2010 khiến hàng chục người chết và sau đó là vụ tấn công tại sân bay Moscow vào năm 2011, Umarov kêu gọi tấn công hơn nữa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trong khu trung tâm của Nga. Tuy nhiên, không có cuộc tấn công lớn khác xảy ra bên ngoài Bắc Caucasus.

Tổng thống Vladimir Putin đặt cược danh tiếng của mình trong Thế vận hội này đồng thời ra lệnh cho các cơ quan chức năng tăng cường an ninh ở Bắc Caucasus. Trong  gần 2 thập kỷ qua, các lực lượng an ninh Nga nỗ lực chiến đấu chống lại các thành phần nổi dậy đầy biến động ở khu vực bất ổn Bắc Caucasus. Các phiến quân Hồi giáo tiếp tục mở các cuộc tấn công vũ trang trong khu vực và thỉnh thoảng tổ chức các cuộc tấn công tại các khu vực khác trên khắp nước Nga. Khu vực Kirov là một trong một số trung tâm lưu trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Nga đang tiến hành xử lý (Nga cam kết tiêu hủy kho VKHH trước năm 2012. Tuy nhiên, giống như Mỹ, hạn chót này không thực hiện được).

Giới quan sát cho rằng, có chăng chỉ là vụ tấn công lẻ tẻ hôm 14-10 một người nhập cư Hồi giáo từ vùng Caucasus giết hại một người Nga, vụ việc làm bùng phát làn sóng bạo loạn khắp xứ sở Bạch Dương và sau đó là gần 400 người bị bắt giữ. Theo camera an ninh quay tại hiện trường, tên sát thủ có thể là đến từ Bắc Caucasus. Trong ngày 15-10, hình ảnh mờ nhạt này của kẻ giết người đã được công bố trên phương tiện truyền thông Nga.

Điện Kremlin treo giải 1 triệu rubles (30.000 USD) cho ai cung cấp được thông tin dẫn đến việc bắt giữ tên này.

Khả Anh