Nga sơ tán công dân khỏi châu Âu, Washington khuyến cáo người Mỹ rời đi ngay lập tức

Thứ hai, 28/02/2022 15:45

Chính phủ Nga đang xúc tiến sơ tán công dân khỏi châu Âu, trong khi giới chức Mỹ khuyến cáo công dân nước này rời Nga "ngay lập tức", do những diễn biến liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh

Một máy bay Airbus A320 của Aeroflot cất cánh tại sân bay Sheremetyevo, Moskva. Ảnh: AFP 

Đài RT cho biết, Chính phủ Nga thông báo đang thực hiện kế hoạch sơ tán công dân của mình khỏi châu Âu, sau khi một loạt các quốc gia châu Âu đóng cửa không phận đối với tất cả các hãng hàng không Nga trong bối cảnh Moskva xung đột quân sự với Kiev.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (FATA) và Cơ quan Du lịch Liên bang ngày 28/2 tiết lộ rằng họ đang làm việc với Bộ Ngoại giao để sơ tán người Nga khỏi các quốc gia châu Âu, khi các nước này tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt, khoá không phận với máy bay Nga.

“Công tác tổ chức sơ tán công dân Nga khỏi các nước châu Âu đang được Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (FTA) cùng với Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan Du lịch Liên bang thực hiện. Sau khi làm rõ khả năng chuyên chở cần thiết, một lịch trình sẽ được xây dựng”, tuyên bố của FATA cho biết.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các hãng hàng không Nga sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đối với hành khách và đưa họ về nhà, tùy thuộc vào các phương pháp tiếp cận linh hoạt và quyết định mang tính xây dựng của các nhà chức trách hàng không tại các nước châu Âu về vấn đề này”.

Các cơ quan nói trên khuyên người Nga ở châu Âu đăng ký về nước qua ứng dụng điện thoại thông minh của Bộ Ngoại giao Nga.

Chú thích ảnh

Ảnh vệ tinh chụp đoàn xe quân sự lớn của Nga gần Ivankiv, Ukraine. Ảnh: EPA 

Do hầu hết các quốc gia châu Âu hiện đang cấm máy bay Nga đi vào không phận của họ, người Nga ở châu Âu có thể được sơ tán về nhà qua Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập – những nước vẫn mở cửa với hàng không Nga. 

Ông Dmitry Gorin, Phó chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, nói với hãng tin RIA Novosti ngày 27/2 rằng, các công ty lữ hành đang nỗ lực để vận chuyển “400 khách du lịch độc lập và khách đoàn từ Budapest, Hungary, 500 du khách đoàn từ Bulgaria và khoảng 200 khách từ Madeira của Bồ Đào Nha” trở lại Nga.

Trước đó, một loạt quốc gia châu Âu đã đóng cửa không phận với các máy bay Nga, bao gồm cả phản lực cá nhân. Phát biểu vào ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng mục tiêu của EU là từ chối tất cả các máy bay Nga tiếp cận khối. Theo ông, máy bay Nga sẽ “không thể bay qua EU hoặc hạ cánh tại bất kỳ sân bay nào trong khối."

Cùng ngày, hãng hàng không Aeroflot của Nga đã thông báo hủy tất cả các chuyến bay đến châu Âu.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng khuyến khích công dân nước này rời Nga “càng sớm càng tốt”, kêu gọi họ chuẩn bị “kế hoạch dự phòng mà không dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ”.

Trong một cảnh báo an ninh vào ngày 27/2 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Mỹ tại Moskva lưu ý rằng "ngày càng nhiều hãng hàng không hủy các chuyến bay đến và đi khỏi Nga, và nhiều quốc gia đã đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga" để đáp trả cuộc tấn công của Nga ở Ukraine.

Chú thích ảnhLực lượng Nga đã tiến vào thành phố Kharkov, Ukraine. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Mỹ khuyến nghị, trong bối cảnh đó công dân Mỹ “nên cân nhắc rời khỏi Nga ngay lập tức thông qua các lựa chọn thương mại vẫn còn hoạt động”. Cơ quan này cũng nhắc lại rằng cảnh báo đi lại hiện tại của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho Nga là “Cấp độ 4 – không nên đi lại”.

Khuyến nghị cũng đề cập công dân Mỹ không nên đến Nga "do căng thẳng đang diễn ra dọc theo biên giới với Ukraine, dẫn đến khả năng phiền toái với công dân Mỹ, năng lực hạn chế của đại sứ quán trong việc hỗ trợ công dân Mỹ ở Nga, dịch COVID-19 và các hạn chế nhập cảnh liên quan; [rủi ro] khủng bố, làm phiền bởi giới chức an ninh của chính phủ Nga…”.

Cho đến hiện tại mặc dù Mỹ không cấm các chuyến bay của Nga, nhưng Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như cùng với EU và một số quốc gia phương Tây khác, loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Theo Báo Tin tức