Nga tấn công quy mô lớn, Ukraine mất điện diện rộng

Thứ hai, 10/11/2025 09:20

Thủ đô Kiev và tỉnh Kiev của Ukraine đã phải cắt điện khẩn cấp sau vụ tấn công quy mô lớn của Nga rạng sáng 8-11 nhằm vào hạ tầng năng lượng và khí đốt.

Hình ảnh phòng tua-bin của một nhà máy nhiệt điện bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: Getty Images
Hình ảnh phòng tua-bin của một nhà máy nhiệt điện bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: Getty Images

Ngày 8-11, Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt - năng lượng của Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả các cuộc tấn công mà Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moscow. Theo tờ The Kyiv Independent, Không quân Ukraine đã bắn hạ 406 trong tổng số 458 thiết bị bay không người lái do Nga phóng trong đêm. Ngoài ra, Nga còn phóng 45 tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó 9 quả bị đánh chặn. Các thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava, Kiev, Dnipro, Kharkov và Chernihiv là mục tiêu chính của các cuộc tấn công. Tiếng nổ cũng xuất hiện ở thành phố Sumy và tỉnh Odessa.

Công ty năng lượng nhà nước Centrenergo của Ukraine thông báo tất cả nhà máy nhiệt điện do nhà nước sở hữu đã phải dừng hoạt động và không còn phát điện sau các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Centrenergo vận hành 3 nhà máy nhiệt điện, cũng đồng thời là gần như toàn bộ tài sản của công ty: Nhà máy Trypillia ở tỉnh Kiev, Zmiivska ở tỉnh Kharkov, và Vuhlehirska ở tỉnh Donetsk. Mùa xuân năm ngoái, Centrenergo thông báo nhà máy nhiệt điện Zmiivska đã bị phá huỷ hoàn toàn. Ngày 25-7-2022, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska. Trong mùa thu năm nay, Nga gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine. Các đợt tấn công nghiêm trọng nhất vào ngày 3 và 5-10 đã phá hủy khoảng 60% cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine.

Cuộc tấn công ngày 8-11gây ra tình trạng cắt điện khẩn cấp ở một số vùng. “Có một số lượng tên lửa chưa từng có và vô số máy bay không người lái tấn công vào chính những nhà máy nhiệt điện đã được xây dựng lại sau cuộc tấn công tàn phá năm 2024. Chúng tôi đã dừng hoạt động. Sản lượng điện hiện tại bằng 0. Bằng 0! Mọi thứ chúng tôi xây dựng lại bằng công việc suốt ngày đêm đã bị xoá sổ. Hoàn toàn!”, Centrenergo cho biết.

Centrenergo cho biết lưới điện của Ukraine đã bị hư hại đáng kể buộc nhà chức trách Ukraine phải xem xét cắt điện luân phiên trong suốt ngày 9-11. Biện pháp này có thể ảnh hưởng tới khoảng 1/3 đến 2/3 dân số Ukraine. Tại Kiev, mức độ cắt điện khác nhau tùy khu vực, một số nơi có thể mất điện tới 8 giờ. Theo Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk, hậu quả của các vụ tấn công đang được xác định và hoạt động cắt điện theo lịch bình thường (tối đa 4 giờ mỗi ngày) sẽ được khôi phục khi hệ thống năng lượng ổn định trở lại.

Bộ trưởng Hrynchuk mô tả đây là một trong những vụ tấn công tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất nhằm vào các cơ sở năng lượng kể từ tháng 2-2022, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày 8-11, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết một nhà máy nhiệt điện đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tập kích của Nga.

Theo DTEK, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, các nhà máy điện của công ty này đã bị tấn công trên 210 lần. Trong những tháng gần đây, nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên - nguồn nhiên liệu chính phục vụ sưởi ấm của nước này, liên tiếp bị tấn công. Các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ thiếu nhiệt sưởi trong mùa Đông sắp tới.

Vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt ngày 8-1 diễn ra đồng thời với các đợt tấn công khác nhằm vào những thành phố gần tiền tuyến. Cảnh báo không kích suốt đêm phát đi khắp các khu vực miền Trung, Nam và Đông Ukraine về nguy cơ tên lửa đạn đạo Nga tấn công. Trước đó trong đêm, Nga cũng thực hiện một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở thành phố Dnipro, làm ít nhất 7 người bị thương.

AN BÌNH

Mỹ để ngỏ khả năng điều quân hoặc không kích Nigeria

Ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự tại Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng mà ông cho là sát hại người Công giáo tại quốc gia châu Phi này.

Tổng thống Mỹ phủ nhận kế hoạch tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc ông lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela, quốc gia có chính phủ mà ông cáo buộc đang hỗ trợ các băng đảng “khủng bố ma túy“.

Israel không kích dữ dội vào Gaza, lệnh ngừng bắn trên đà sụp đổ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 28-10 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel.

Tổng thống Ukraine điện đàm với người đồng cấp Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine sau nhiều ngày bị Nga tấn công.