Nga - Ukraine liệu có leo thang xung đột?

Thứ năm, 25/11/2021 17:55

Thế giới đang đặc biệt đổ dồn cao độ vào mọi diễn biến ở vùng biên giới Nga – Ukraine trong bối cảnh cả hai nước liên tiếp tập trung quân trong những ngày qua và việc Moscow tập trung quân ở khu vực gần biên giới với Kiev.

Ukraine tập trận ngày 21-11 ở Zhytomyr, gần Kiev. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 24-11 cho biết đã tiến hành tập trận quân sự ở Biển Đen với sự tham gia của 10 máy bay và một số tàu chiến. Các cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng với Ukraine leo thang với việc các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại về khả năng Nga tấn công nước láng giềng phương Nam. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ tin tức này và nói rằng đó là tin tức giả. Hạm đội Biển Đen đồn trú tại bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 13-11 thông báo hải quân nước này đã tổ chức cuộc tập trận PASSEX ở Biển Đen với các lực lượng hải quân của 3 quốc gia thành viên NATO gồm Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Theo thông báo, cuộc tập trận có sự tham gia của 7 tàu chiến, trong đó có tàu tuần tra lớp Island mang tên Sloviansk của Hải quân Ukraine và soái hạm Mount Whitney thuộc Hạm đội 6 của Mỹ.

Trên bộ, bất chấp việc Nga bác bỏ không có kế hoạch tấn công Ukraine, Kiev vẫn tập trận rầm rộ ngay sát thủ đô vì lo sợ có “biến”. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, cuộc tập trận mô phỏng cuộc đổ bộ của binh lính dù và các phương tiện bọc thép để tấn công các mục tiêu của kẻ thù. Đây là cuộc tập trận thứ 2 của quân đội Ukraine chỉ trong chưa đầy 1 tuần. 

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine hồi cuối tuần trước cho rằng Nga đang triển khai hơn 92.000 binh lính quanh biên giới nhằm chuẩn bị một cuộc tấn công vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2022. Trả lời phỏng vấn trên tờ Military Times, tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, cảnh báo Nga có thể phát động tấn công bằng các cuộc không kích và nã pháo, sau đó đổ bộ đường không ở phía Đông Ukraine, tấn công đột kích bờ biển từ hướng Odessa và Mariupul cũng như xâm nhập thông qua lãnh thổ Belarus.

Tờ Military Times thậm chí đăng tải bản đồ tình hình quân sự ở biên giới Nga - Ukraine, dựa trên đánh giá của quân đội Ukraine. Bản đồ cho thấy Nga tập trung hơn 92.000 quân ở biên giới Ukraine, bao gồm 40 tiểu đoàn tác chiến, 1.200 xe tăng, 2.900 xe bọc thép, 1.600 khẩu pháo các loại, 330 máy bay, 240 trực thăng cùng 75 tàu chiến và 6 tàu ngầm.

Tuy nhiên, Cục Tình báo đối ngoại liên bang Nga (SVR) đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công Ukraine. Trong thông cáo báo chí, Cục tình báo đối ngoại liên bang Nga tố cáo “Mỹ đã vẽ lên một bức tranh kinh hoàng với các xe tăng của Nga chuẩn bị nghiền nát các thành phố của Ukraine, và họ bảo đảm rằng có thông tin đáng tin cậy về những ý định của Nga”. Phát ngôn viên của điện Kremlin, ông Dmitri Peskov, cũng nhấn mạnh, tất cả các hoạt động quân sự diễn ra trong lãnh thổ Nga, “không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, và không ai phải lo lắng về điều này”.

Lời cải chính, trấn an của SVR được đưa ra trong bối cảnh chính cơ quan này đã so sánh tình hình chiến sự ở Ukraine có nhiều điểm tương đồng với chiến tranh ở Georgia vào năm 2008. Vào thời điểm đó, Nga đã can thiệp quân sự vào Georgia để ủng hộ phe ly khai tại khu tự trị Nam Ossetia. Quân đội Nga đã giành được chiến thắng chỉ trong vài ngày và đã duy trì các trại lính trên khoảng 20% lãnh thổ Georgia.

KHẢ ANH