TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Ngày công bố và niêm yết danh sách ĐBQH và ĐB HĐND

Thứ hai, 18/04/2016 09:51

(Cadn.com.vn) - Ông Ngô Văn Tú, trú Q. Hải Châu (Đà Nẵng) hỏi: Hiện nay, tại phường đã niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) nhưng chưa có danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND. Ngày bầu cử đã đến gần, tôi muốn biết khi nào thì danh sách chính thức được công bố và niêm yết để người dân chúng tôi tìm hiểu trước khi đi bỏ phiếu.

Ths. Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Khoản 7 Điều 57 Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND quy định: "Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử ĐBQH ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia"; Khoản 2 Điều 58 Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND quy định: "Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử". Về việc niêm yết danh sách người ứng cử, Điều 59 luật này có quy định: chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Như vậy, việc công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH và HĐND và thời gian niêm yết danh sách này chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử để cử tri có đủ thời gian tìm hiểu về người ứng cử.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn

của Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng

Điện thoại tư vấn: 0905102425