Nghi can sát hại cố Thủ tướng Hariri ra tòa

Thứ sáu, 17/01/2014 14:38

(Cadn.com.vn) - Gần 9 năm sau khi cố Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri và 22 người khác thiệt mạng trong vụ đánh bom xe, một phiên tòa xét xử 4 nghi can Hezbollah bị cáo buộc tiến hành vụ ám sát mang màu sắc phe phái này đã được mở tại La Hay, Hà Lan.

Phiên tòa xét xử nghi can sát hại cố Thủ tướng Hariri. Ảnh: AP

Theo AP, con trai cố Thủ tướng Hariri, ông Saad, đồng thời cũng là cựu Thủ tướng của Lebanon, tham dự phiên xét xử cùng với thành viên gia đình các nạn nhân vụ đánh bom ngày 14-2-2005. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán David Re cho biết các công tố viên sẽ gọi hàng trăm nhân chứng trong vụ xét xử có khả năng kéo dài nhiều tháng. “Sự hiện diện của chúng tôi ở đây hôm nay là bằng chứng cho thấy lập trường của chúng tôi...: tìm kiếm công lý, không trả thù, trừng phạt và không trả thù”, ông Saad nói với các phóng viên bên ngoài tòa án đồng thời khẳng định, “đây là khoảng thời gian công lý cho Lebanon”. Tuy nhiên, các nghi can không có mặt bởi phong trào Hezbollah phủ nhận liên quan và cam kết sẽ không bắt giữ những đối tượng này. Lãnh đạo của nhóm, Sheik Hassan Nasrallah, chỉ trích phiên tòa án là âm mưu của “những kẻ thù” là Mỹ và Israel.

T.Nguyên