Nghi Triều Tiên sắp thử tên lửa, Mỹ tìm cách ứng phó

Thứ năm, 18/03/2021 11:10

Ngày 16-3, một tướng quân đội Mỹ cho biết, Triều Tiên đã đạt được "thành công đáng báo động" trong việc theo đuổi năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa, đồng thời có thể tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong thời gian tới.

Washington cho rằng, Triều Tiên đã đạt được thành công đáng báo động trong nhiệm vụ chứng minh khả năng đe dọa lãnh thổ của Mỹ bằng ICBM.   Ảnh: Yonhap

“Thành công đáng báo động”

Tướng VanHerck, Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ (NORTHCOM) kiêm Chỉ huy Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) trong một văn bản điều trần gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã cho rằng: “Triều Tiên đã đạt được thành công đáng báo động trong nhiệm vụ chứng minh khả năng đe dọa lãnh thổ của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trang bị hạt nhân và tin rằng, những vũ khí như vậy là cần thiết để ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và đảm bảo sự tồn tại cho Bình Nhưỡng".

Ngoài ra, ông VanHerck lưu ý, Triều Tiên có thể tiếp tục thử nghiệm tên lửa tầm xa để kiểm tra khả năng của ICBM mới được công bố, đồng thời cho rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ vào năm 2020 nhằm đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển các ICBM có khả năng tấn công những mục tiêu ở Mỹ. Theo ông VanHerck, loại tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên “lớn hơn đáng kể và có thể có sức công phá hơn”, làm tăng thêm mối đe dọa đối với Mỹ. “Trong cuộc duyệt binh mà chúng ta đã thấy vào ngày 10-10-2020, rõ ràng Triều Tiên đã nâng cao khả năng quân sự và một tên lửa mới đã được bổ sung. Bây giờ Triều Tiên có tới 3 loại tên lửa mà tôi đánh giá có thể tấn công đất nước của chúng ta”, Tướng VanHerck nhấn mạnh. Theo ông VanHerck, điều đó đặt ra các mối đe dọa ngày càng tăng đối với Mỹ, vì vậy, NORTHCOM vẫn cam kết tối đa hóa khả năng và năng lực của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Tình báo Mỹ cùng ngày cũng đưa ra nhận định, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử vũ khí đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tháng 1 vừa qua.

Áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn

Triều Tiên là một nội dung nghị sự lớn trong chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Trong cuộc họp báo tại Nhật Bản ngày 16-3, Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bao gồm cả việc gây sức ép và các phương pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đang phải xem xét lại mức độ hiệu quả của các biện pháp gây sức ép. Ông Blinken nêu rõ: "Chúng tôi đang xem xét liệu những biện pháp sức ép bổ sung có hiệu quả hay không, liệu các con đường ngoại giao có hợp lý hay không, tất cả chúng hiện đang được xem xét lại".

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, trong tương lai, Mỹ và Nhật Bản "có chung quyết tâm đối phó với thách thức do Triều Tiên đặt ra, đặc biệt là khi nói đến các chương trình tên lửa hạt nhân...". Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đề cập nỗ lực của Washington trong việc tham gia đối thoại với Triều Tiên thông qua các kênh, bao gồm cả ở New York, và vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Các quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden từ đầu tháng trước đã quyết định "bớt gay gắt" khi phát biểu công khai về Triều Tiên nhằm tránh sự leo thang căng thẳng không cần thiết trước khi hoàn tất rà soát chính sách đối với Bình Nhưỡng. Họ cho rằng, "khiêu khích Bình Nhưỡng trong lúc chính sách của chính quyền đang cân nhắc sẽ đi ngược lại các mục đích của Mỹ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cũng nhấn mạnh rằng, ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên đang được chú trọng. “Chúng tôi đang triển khai nhiều kênh khác nhau để giải quyết vấn đề Triều Tiên, bao gồm cả việc tham vấn các cựu quan chức chính phủ, các đối tác và đồng minh, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, bà Psaki nói.

Các động thái của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên tham gia vào các hành vi thù địch, yêu cầu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung. Theo bà, Triều Tiên cũng sẽ theo dõi thái độ và hành vi của Hàn Quốc trong tương lai và nếu nước này trở nên khiêu khích hơn, Bình Nhưỡng có thể thực hiện các biện pháp đặc biệt như mạnh dạn hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều.

AN BÌNH

IAEA xác nhận Iran làm giàu urani bằng máy ly tâm tiên tiến IR-4

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã bắt đầu làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Natanz ngầm dưới lòng đất bằng máy ly tâm tiên tiến IR-4.

Báo cáo của IAEA nêu rõ: "Ngày 15-3-2021, IAEA xác nhận Iran đã bắt đầu đưa urani UF6 tự nhiên vào 174 máy ly tâm IR-4 được lắp đặt tại FEP”. Năm ngoái, Iran đã bắt đầu chuyển các mô hình máy ly tâm tiên tiến khác nhau từ một nhà máy trên mặt đất ở Natanz đến nhà máy làm giàu nhiên liệu dưới mặt đất (FEP). Urani đã được làm giàu dưới lòng đất với máy ly tâm IR-2m. Trong khi đó, thỏa thuận chỉ cho phép Iran làm giàu urani với các loại máy IR-1. Iran hiện có kế hoạch lắp đặt thêm tầng thứ hai gồm các máy ly tâm IR-4 tại FEP nhưng việc lắp đặt vẫn chưa bắt đầu. Iran đã tăng số lượng máy IR-2m, hiệu quả hơn nhiều so với máy IR-1, lắp đặt tại nhà máy dưới lòng đất. Theo báo cáo của IAEA. tính đến ngày 15-3-2021, Iran đã sử dụng 5.060 máy ly tâm IR-1 lắp đặt trong 30 tầng, 522 máy ly tâm IR-2m lắp đặt trong ba tầng và 174 máy ly tâm IR-4 lắp đặt trong một tầng để làm giàu UF6 tự nhiên.

B.N