Nghĩa tình son sắt giữa hai thành phố Anh hùng
Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an thành phố dẫn đầu, cùng Đại tá Lê Văn Bảy - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Ban liên lạc An ninh Quảng Đà; Đại tá Lê Ngọc Hải – nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ nhiệm Hội cựu Công an nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức chuyến đi thăm, tri ân các gia đình liệt sĩ, cán bộ An ninh Hải Phòng từng tăng cường, chi viện cho chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong chiều 21-4, tại Hải Phòng, Đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi và động viên gia đình liệt sĩ Đoàn Hữu Hải (quận Lê Chân), liệt sĩ Phạm Đình Sau (quận Hồng Bàng) và liệt sĩ Bùi Phương Nam (TP. Thủy Nguyên).
Trước di ảnh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ An ninh Hải Phòng, những người đã vượt qua muôn vàn gian khổ, một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng, sát cánh cùng lực lượng Công an Quảng Nam – Đà Nẵng làm nên những chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến cứu nước.
Tại mỗi gia đình, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng xúc động chia sẻ: “50 năm đã trôi qua, nhưng nghĩa tình thủy chung son sắt, chia ngọt sẻ bùi của các chú, các bác tại chiến trường Quảng Đà vẫn còn vẹn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Những cống hiến của các đồng chí mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của lực lượng Công an nhân dân. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn và quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang ấy”.
Năm 2025, đánh dấu nửa thế kỷ ngày đất nước thống nhất và cũng là dịp để nhìn lại những trang sử vàng son, ghi nhớ tình cảm keo sơn giữa các lực lượng Công an trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó, sự chi viện kịp thời, đầy nghĩa tình của lực lượng An ninh Hải Phòng dành cho chiến trường khu V là minh chứng sống động cho tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt” một thuở.
Đại diện Công an TP Hải Phòng và thân nhân các gia đình liệt sĩ bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Những chuyến thăm nghĩa tình diễn ra đều đặn qua nhiều năm không chỉ là sự động viên to lớn mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về sợi dây gắn kết giữa các thế hệ chiến sĩ công an cách mạng.
Hôm nay (22-4), Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tổ chức buổi tri ân, gặp mặt thân mật đối các đồng chí nguyên là cán bộ An ninh Hải Phòng từng tăng cường, chi viện cho chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện đang sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Mai Vinh