Nghịch lý

Thứ sáu, 20/09/2013 23:48

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều năm chờ đợi, người dân hai bờ chiến tuyến trên bán đảo Triều Tiên náo nức mong chờ được đoàn tụ tại khu nghỉ mát núi Geumgang thuộc địa phận Bình Nhưỡng từ ngày 25 đến 30-9.

Hàn-Triều lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ly tán vào năm 2000, 47 năm sau chiến tranh liên Triều (1950-1953). Và kể từ đó đến nay, cả hai tổ chức 18 cuộc đoàn tụ tương tự cho 20.000 người chưa được gặp thân nhân kể từ sau chiến tranh. Tuy nhiên, do quan hệ luôn căng thẳng và vẫn ở trong tình trạng chiến tranh (cả hai chưa có hiệp ước hòa bình mà chỉ là hiệp định đình chiến), các cuộc đoàn tụ chấm dứt từ năm 2010 đến nay.

Vì thế, cuộc gặp mặt đầy tính nhân văn lần này được các gia đình từng bị ly tán hoan nghênh. Và mọi việc cũng diễn ra nhanh chóng theo nỗ lực từ cả hai nước. Danh sách cuối cùng những người sẽ được phép tham gia vào sự kiện quan trọng này đã được chốt. Bên phía Hàn Quốc ban đầu có đến 100 người được phép tham dự sự kiện này, song một số người đã không thể tham dự vì lý do sức khỏe. Phía Triều Tiên cũng gửi danh sách 100 người có thể gặp gỡ các gia đình bị ly tán và hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ là gần 50% số người đăng ký đoàn tụ gia đình đã qua đời. Nghị sĩ đảng Dân chủ của Hàn Quốc Jeong Cheong-rae dẫn số liệu thống kê mà hệ thống tổng hợp thông tin gia đình bị ly tán do chiến tranh đưa ra, đến tháng 8 vừa qua, có khoảng 56.000 người trên tổng số 129.000 người đăng ký là gia đình bị ly tán  qua đời, chiếm 43,8%, tăng gần 30% so với mức 15,9% của năm 2003. Nghị sĩ Jeong nhấn mạnh, cần mở rộng quy mô cũng như số lần tiến hành các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán vì nếu theo xu thế này, thì cứ 3 năm một lần số người chết lại vượt quá một nửa những người đăng ký.

Đó là chưa kể đến những khó khăn đặt ra khi hiện hai miền Triều Tiên vẫn chưa thống nhất được về chỗ ở cho các gia đình Hàn Quốc đến thăm vì các bên đề xuất những khách sạn khác nhau tại khu nghỉ mát trên núi này. Bên Seoul đề nghị Bình Nhưỡng chọn khách sạn Geumgangsan và khách sạn Oegeumgang trong khu vực núi Geumgang làm nơi ở cho những người tham gia đợt đoàn tụ này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng hồi đáp rằng tất cả các phòng tại hai khách sạn này đều đã được đặt trước cho du khách tham quan núi Geumgang.

Đổi lại, Bình Nhưỡng đề nghị sử dụng hai cơ sở khác là khách sạn nổi Haegeumgang và ký túc xá Hyundai. Nhưng Seoul từ chối do phán đoán thấy hai nơi này có quy mô nhỏ và không đảm bảo an ninh.

Để giải quyết bất đồng, ngày 20-9, một nhóm quan chức Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc qua biên giới sang Triều Tiên để sắp xếp chỗ ăn ở cho các gia đình Hàn Quốc.

Thanh Văn