“Ngoại giao năng suất cao”

Thứ ba, 23/09/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên trong thời gian này đang nỗ lực vượt ra ngoài “danh hiệu” quốc gia tự cô lập với hàng loạt động thái ngoại giao bước ngoặt.

Thực tế cho thấy, chính quyền ông Kim Jong-Un dường như đang phát động cuộc chạy đua marathon ngoại giao để hội nhập thế giới. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đến tham dự Đại hội đồng LHQ, khai mạc vào hôm 16-9, tại New York, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên, một ngoại trưởng Triều Tiên tham dự diễn đàn này trong 15 năm qua, và lần thứ ba trong lịch sử, một nhà ngoại giao hàng đầu của Bình Nhưỡng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hàng năm này. Tại phiên thảo luận bắt đầu vào hôm nay (23-9), Ngoại trưởng Ri dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng, như hai người tiền nhiệm.

Việc gửi Ngoại trưởng Ri đến tham dự phiên họp của LHQ được giới quan sát nhận định là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Mỹ. Văn phòng ở LHQ của Triều Tiên từ lâu được sử dụng như một kênh đàm phán chính thức giữa Bình Nhưỡng và Washington. Động thái này cũng có ý nghĩa cho thấy rõ quan điểm thay đổi của Triều Tiên.

Thật vậy, khi quan hệ với đồng minh thân cận nhất là Trung Quốc xấu dần - Bình Nhưỡng đã đưa ra những lời đề nghị cho cả Nga và đặc biệt là Nhật Bản. Vươn tới Mỹ sẽ có ý nghĩa hơn nữa cho liên minh của Washington với Hàn Quốc. Quyết định lần này cho thấy sự quan trọng và thành thật của Triều Tiên.

Là đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, ông Ri là nhân vật có đủ quyền lực và khả năng trong việc đàm phán với các quan chức Mỹ. Nếu hai bên cùng nhìn về một hướng, Washington có thể sẽ thúc đẩy Bình Nhưỡng thả tự do 3 người Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Triều Tiên.

Không chỉ giới hạn đến Mỹ, Triều Tiên cũng đang dần nỗ lực lấy lòng các quốc gia Châu Âu. Đầu tháng này, ông Kang Sok-ju, cựu phó thủ tướng và hiện là Bộ trưởng các vấn đề quốc tế của đảng cầm quyền, công du đến một số nước Châu Âu, bao gồm Bỉ, Thụy Sĩ, Đức và Italia. Trên đường đến Châu Âu, ông Kang dừng lại ở Trung Quốc và có các cuộc hội đàm với giới chức nước chủ nhà.

Đây là những cuộc gặp quan trọng bởi vì trước đó ông Kang từng là người dẫn đầu đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên. Do đó, Trung - Triều có thể thảo luận làm thế nào để khởi động lại các cuộc đàm phán 6 bên bị đình trệ lâu nay. Ngoài ra, ông Kang gặp Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj và Thủ tướng Norov Altankhuyag tại Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến đi đến Châu Âu.

Tất nhiên, Hàn Quốc cũng nằm trong tầm ngắm chiến lược ngoại giao lần này của Triều Tiên. Đó là lý do vì sao Bình Nhưỡng cử đoàn đại biểu  tham dự Đại hội thể thao ASIAD hiện đang diễn ra tại Incheon. Và những động thái “chìa cành ô-liu” này của Triều Tiên đang được đón nhận.

Thanh Văn