“Ngòi nổ” Trung Đông

Thứ sáu, 28/04/2017 11:14

(Cadn.com.vn) - Không quân Israel ngày 27-4 tấn công một căn cứ quân sự Syria, động thái được cho là nhằm mở đường cho Mỹ tiến sâu hơn nữa vào quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này sau loạt tấn công bằng tên lửa Tomahawk.

AFP ngày 27-4 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Israel bắn các tên lửa vào một địa điểm gần sân bay quốc tế Damascus, gây thiệt hại về tài sản.

 “Một trong những cơ sở quân sự ở phía tây nam sân bay quốc tế Damascus là mục tiêu của tên lửa được bắn từ nước thù địch Israel”, giới truyền thông Syria đưa tin. Trong khi đó, truyền thông Israel tuyên bố, nơi bị tấn công là kho đạn của quân đội Iran ủng hộ lực lượng Hezbollah ở Syria đang chiến tranh chống Israel.

Biểu tình phản đối đánh bom nhằm vào Syria. Ảnh: AFP

Israel tấn công kho nhiên liệu ở Syria

Hình ảnh trên đài truyền hình Al-Manar của Lebanon cho thấy, một vụ nổ lớn xảy ra tại một kho nhiên liệu ở khu vực gần sân bay Damascus vào sáng 27-4. Hãng thông tấn Press TV đăng tải đoạn băng cho thấy, kho đạn nổ cháy sáng cả vùng trời.

Giới chức Israel vẫn chưa có phản ứng gì về vụ việc này. Tel Aviv thường không bình luận gì về hành động quân sự ở Syria. Nhưng lần này, Bộ trưởng Tình báo Israel Katz, khi trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quân sự, dường như đã xác nhận vụ tấn công này. “Vụ việc tại Syria hoàn toàn phù hợp với chính sách của Israel là hành động ngăn chặn Iran buôn lậu các loại vũ khí tối tân cho Hezbollah thông qua Syria”, ông nói. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của quân đội Israel nói: “Chúng tôi không thể bình luận về những thông tin như vậy”.

Trên thực tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng mạnh miệng tuyên bố, “bất cứ khi nào chúng tôi nhận được thông tin tình báo về kế hoạch chuyển vũ khí tiên tiến cho Hezbollah, chúng tôi sẽ hành động”.

Mở đường cho Mỹ

Kể từ khi Tổng thống Trump bất ngờ ra lệnh phóng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân của chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad, Israel nối tiếp mở các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia láng giềng trên danh nghĩa chống khủng bố.

Có tin còn cho rằng, Israel giúp Mỹ rất nhiều trong cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria. Hiện theo nguồn tin quân đội Lebanon, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ gồm USS Porter và USS Ross, được trang bị tổ hợp Aegis chống tên lửa vẫn còn hiện diện ở Địa Trung Hải, tại khu vực đảo Sicillia, Italia dường như là nhằm sẵn sàng cho một cuộc tấn công ở Syria. Những động thái này đẩy mối quan hệ giữa Washington và Tel Aviv với Moscow xuống gần đáy vực thẳm. Trong cuộc chiến chống khủng bố, trong khi Mỹ đứng về chiến tuyến của phe nổi dậy, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Nga, Iran và một lực lượng dân quân Shiite ủng hộ. Đó là Hezbollah, đồng minh thân cận của Tehran và là kẻ thù của Israel. Tel Aviv mô tả nhóm này là mối đe dọa lớn nhất mà họ phải đối mặt trên vùng biên giới. Cả hai từng rơi vào cuộc chiến kéo dài 1 tháng vào năm 2006.

Ngoài mục đích mở đường cho Mỹ, giới quan sát cho rằng, các cuộc không kích của Israle gửi thông điệp chính trị rõ ràng đến Iran: Tehran không còn có thể sử dụng không phận Syria và Iraq để tiếp tế cho Hezbollah. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Washington hôm 27-4, Bộ trưởng Tình báo Israel nói rằng, ông đang tìm kiếm một sự đồng thuận với chính quyền Trump rằng, Iran không được phép thiết lập một căn cứ quân sự vĩnh viễn ở Syria.

Nhiều chuyên gia lo ngại, động thái này của Israel sẽ khiến Iran không còn có thể kiềm chế. Và nguy cơ xung đột gay gắt ở Trung Đông lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khả Anh