Người biểu tình Hồng Kông tiếp tục xuống đường

Thứ bảy, 22/06/2019 12:11

Người biểu tình chiếm con đường chính bên ngoài trụ sở chính quyền ngày 21-6.   Ảnh: CNN

Lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần qua, những người biểu tình Hồng Kông (Trung Quốc) đã xuống đường vì dự luật dẫn độ gây tranh cãi với Bắc Kinh.

Hàng trăm người, chủ yếu là thanh niên đã vây quanh trụ sở cảnh sát ở quận Wan Chai của thành phố, sau khi chặn một số con đường trong khu vực và phong tỏa con đường chính bên ngoài Hội đồng lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Kông, yêu cầu phế truất Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ. Giữ vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình ngày 21-6 là Joshua Wong, cựu lãnh đạo “Phong trào Dù” năm 2014, người vừa được ra tù trong tuần này. Nói chuyện với các phóng viên, một phát ngôn viên cảnh sát kêu gọi người biểu tình rời khỏi khu vực, nhưng cho biết “hoạt động giải tán biểu tình” đã không được lên kế hoạch. “Chúng tôi tôn trọng quyền của công chúng để bày tỏ quan điểm của họ một cách hòa bình”, phát ngôn viên này cho biết, nói thêm rằng, một nhóm đàm phán sẽ gặp những người biểu tình trong một nỗ lực ngăn họ tiến lên. Bà Lâm đã đưa ra lời xin lỗi công khai hiếm hoi hôm 18-6, nói rằng bà “chân thành xin lỗi” vì những tranh cãi xung quanh dự luật, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn trong tuần qua. Tuy nhiên, bà Lâm không đáp ứng yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn dự luật, mà thay vào đó chỉ tạm thời đình chỉ nó. Bà cũng tuyên bố không từ chức hoặc mở cuộc điều tra về sự tàn bạo của cảnh sát trong các cuộc biểu tình bạo lực hôm 12-6. Các nhóm sinh viên và dân chủ đã cho bà Lâm đến 17 giờ ngày 20-5 để đáp ứng những yêu cầu đó, tuyên bố họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình tiếp theo vào ngày 21-6 nếu bà Lâm từ chối yêu cầu.

B.NGÂN