Người chuyên mua điện thoại trả góp

Thứ hai, 09/11/2015 10:27

(Cadn.com.vn) - Thiếu tá Nguyễn Bá Việt - Đội trưởng Đội CSĐTTP về QLKT-CV&MT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, sau một thời gian dài điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Phi Long (1985, trú tổ 36, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối tượng này.

Không có nghề nghiệp và nơi ở ổn định nhưng Vũ Phi Long đã liên tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo với các chiêu thức khác nhau kéo dài từ năm 2014 cho đến ngày bị bắt. Con đường dẫn Long đến kết quả cuối cùng này chính là những món nợ của nhiều người nhưng không có khả năng trả. Bởi vậy, ngày 23-7-2014, Long đến cửa hàng FPT (lô A1-Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) mua 1 ĐTDĐ Iphone 5S trị giá hơn 16,8 triệu đồng nhưng được cho trả trước hơn 9,8 triệu đồng. Để mua được chiếc điện thoại trả góp này, Long dùng CMND số 201.544.378 và Sổ hộ khẩu số 150088567 của mình để làm thủ tục vay trả góp với Cty VPB FC số tiền hơn 7,3 triệu đồng. Sau khi mua được điện thoại, Long bán lấy tiền trả nợ.

Chưa hết, khi lên mạng Internet và Facebook, Long đọc được thông tin có người nhận làm giấy tờ giả theo yêu cầu. Từ kinh nghiệm lần trước, Long nhận thấy thủ tục vay trả góp đơn giản nên nảy sinh ý định đặt làm giấy tờ giả để mạo danh người khác ký hợp đồng vay trả góp nhằm lấy tiền trả nợ. Nghĩ là làm. Qua Facebook, Long đặt một người thanh niên (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy tờ của người khác với giá 2 triệu đồng/bộ (gồm CMND và giấy phép lái xe-GPLX). Long gửi file ảnh thẻ của mình cho người này ghép vào các giấy tờ giả nói trên. Sau đó, Long mua 3 ĐTDĐ và 3 sim “rác” và tự nghĩ ra thông tin (họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp...) của 3 số điện thoại này. Long dùng các giấy tờ nói trên mạo danh những người này làm thủ tục vay tiền trả góp. Khi nhân viên gọi điện vào các số điện thoại mà Long đã chuẩn bị từ trước để kiểm tra, Long tiếp tục mạo danh những người này trả lời để xác thực thông tin.

Ngày 28-11-2014, Long dùng CMND số 201.556.637 và GPLX số Y 046027 tên Tán Thành Dũng (1987, HKTT: tổ 20, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đến cửa hàng Hồng Yến (379-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) mua ĐTDĐ, làm hồ sơ vay trả góp của Cty VPB FC nhưng không được vay. Không nản chí, sau đó 1 tháng, Long dùng CMND số 201.609.565 và GPLX số AH 075760 tên Lê Văn Phước (1990, HKTT 59-Hoàng Thúc Trâm, tổ 27, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến cửa hàng FPT (318-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) mua 1 ĐTDĐ Iphone 6 trị giá gần 18 triệu đồng, trả trước 10 triệu đồng rồi ký hợp đồng vay trả góp của Cty VPB FC gần 8,2 triệu đồng. Tiếp đó, đến đầu năm 2015, Long dùng CMND số 201.825.541 và GPLX số AN 742848 tên Nguyễn Tiến Thành (1991, HKTT tổ 60, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đến cửa hàng Thế Giới Di Động (số 208-210-Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) mua 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 Plus trị giá gần 20,4 triệu đồng, trả trước 13 triệu đồng và tiếp tục ký hợp đồng vay trả góp của Cty VPB FC gần 7,8 triệu đồng.

Vũ Phi Long.

Thấy cách thức này có vẻ “dễ ăn” nên Long tiếp tục lún sâu vào con đường lừa đảo với cùng một thủ đoạn. Ngày 28-2-2015, Long dùng CMND số 201.621.803 và GPLX số AM 354588 tên Ngô Trung (1991, HKTT tổ 18, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến cửa hàng Thế Giới Di Động 2 (số 2-Lý Thái Tổ, P. Thạc Gián) mua 1 ĐTDĐ hiệu Sony Xperia Z3 trị giá hơn 14 triệu đồng, trả trước 6,1 triệu đồng và ký hợp đồng vay của Cty VPB FC gần 8,4 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 27-5, Long dùng CMND số 201.551.802 và GPLX số AF 9876300 tên Nguyễn Hữu Hoàng Long (1990, HKTT Lê Trọng Tấn, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến cửa hàng Viettronimex (số 181-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) mua 1 máy lạnh hiệu Sharp trị giá hơn 8,6 triệu đồng, trả trước hơn 2,6 triệu đồng và chuyển sang ký hợp đồng vay của Cty HD Saison 6 triệu đồng. Sau đó nửa tháng, Long tiếp tục dùng CMND số 201.556.404 và GPLX số AB 117136 tên Nguyễn Văn Long (1987, HKTT tổ 11, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đến cửa hàng Viễn Thông A (số 327-329-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) mua 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy trị giá gần 10 triệu đồng, trả trước gần 3 triệu đồng và ký hợp đồng vay của Cty HD Saison 7 triệu đồng.

Sau khi mua được điện thoại, máy lạnh, Long bán tất tần tật lấy tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Bằng thủ đoạn này, Long đã thực hiện trót lọt 5 lần, chiếm đoạt tổng cộng hơn 37,3 triệu đồng. Được biết, sau khi kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay, Cty VPB FC và Cty HD Saison phát hiện các trường hợp trên đều do một người thực hiện là Vũ Phi Long nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan CA. Từ thông tin trên, CAQ Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi lừa đảo của Long.

Phương Kiếm