Nguy cơ bất ổn

Thứ sáu, 29/04/2016 09:43

(Cadn.com.vn) - Venezuela ngày 28-4 đối mặt với làn sóng biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch cắt điện 4 giờ/ngày, biện pháp mà chính phủ áp dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng tồi tệ. Ngoài ra, chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro cũng thông báo, hàng triệu nhân viên nhà nước sẽ chỉ làm việc trong các ngày thứ hai và thứ ba, dành phần còn lại trong tuần tắt điện để tiết kiệm năng lượng.

Nền kinh tế Venezuela đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chính của nước này, giảm mạnh. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro buộc tội các giới chức kinh tế thông đồng với Mỹ để phá hoại nền kinh tế. Tuy nhiên, phe đối lập đổ lỗi cho năng lực quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ và chính sách kiểm soát tiền tệ chặt chẽ từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez.  Những diễn biến này đang từng bước đẩy quốc gia Mỹ Latinh này vào khủng hoảng chính trị sâu sắc.

Mặc dù việc cắt điện sẽ không xảy ra trong khoảng thời gian từ 20 giờ hôm trước đến giữa trưa hôm sau nhưng động thái này vấp phải làn sóng phản đối và chỉ trích gay gắt của người dân. Hàng loạt vụ biểu tình và gây mất an ninh trật tự xảy ra tại nhiều thành phố trong bối cảnh bùng nổ tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Hôm 27-4, hơn 1.000 cảnh sát được điều đến quanh thành phố miền tây Maracaibo sau một đêm bạo loạn. Hơn 100 người bị bắt giữ vì tội cướp bóc và phá hủy hàng chục cửa hàng.

Trong khi người dân ở những tiểu bang xa trung tâm trở nên tuyệt vọng, các chính trị gia đối lập ở Caracas đang kêu gọi “một sự bình tĩnh” sau khi ghi dấu bằng một chiến thắng nhỏ: được Ủy ban bầu cử quốc gia (CNE) cho phép tiến hành nỗ lực thu hồi chữ ký để bắt đầu quá trình luận tội Tổng thống Maduro. Hôm 27-4, liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) - phe đối lập chính ở nước này - bắt đầu chiến dịch tiến hành thu thập gần 200.000 chữ ký của các cử tri, bước đầu để có thể tiến hành các thủ tục nhằm phế truất Tổng thống Maduro. Tại Caracas, hàng trăm người dân tức giận xếp hàng để ký thỉnh nguyện thư này.

Mặc dù CNE cho phép tiến hành nỗ lực này trong 30 ngày, phe đối lập tuyên bố sẽ hoàn thành kế hoạch này trong vài ngày tới, để có thể nhanh chóng buộc Tổng thống Maduro phải “trả giá”. Hiến pháp Venezuela quy định có thể tiến hành trưng cầu bãi nhiệm mọi chức vụ hành pháp ở đúng thời điểm giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh việc trưng cầu ý dân, MUD cũng đề nghị Tổng thống Maduro từ chức và đang thúc đẩy Quốc hội do liên minh này kiểm soát thông qua điều chỉnh Hiến pháp nhằm cắt ngắn nhiệm kỳ tổng thống.

Đáp trả, ông Maduro khẳng định tất cả những âm mưu của phe đối lập sẽ bị thất bại. Trong tuyên bố lên án các vụ biểu tình, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh chính kẻ thù chính trị của ông đã cố gắng gieo rắc hỗn loạn và phá hoại, nhằm lật đổ ông.

Thanh Văn