Nguyên nhân đằng sau việc tỷ phú Bloomberg không tranh cử Tổng thống Mỹ

Thứ bảy, 09/03/2019 12:12

Tỷ phú kiêm cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, người nổi tiếng với việc ủng hộ vấn đề kiểm soát súng và biến đổi khí hậu, đã chấm dứt sự tò mò của người dân Mỹ trong nhiều tháng qua khi tuyên bố sẽ không ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Vì sao nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu của Bloomberg lại quyết định như vậy dù đã dành nhiều tháng xây dựng cơ sở chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử và đằng sau quyết định này là gì?

Ông Michael Bloomberg.   Ảnh: Guardian

Ông Bloomberg, 77 tuổi, là nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu của Bloomberg LP, Cty mẹ của Bloomberg News. Ông Bloomberg, một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 50 tỷ USD, đưa ra quyết định cuối cùng sau nhiều tháng xây dựng cơ sở chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử.

Ông đã sắp xếp đội ngũ vận động, thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến sâu rộng và dành riêng không gian văn phòng ở Manhattan để đặt tổng hành dinh vận động tranh cử. Trong 3 nhiệm kỳ qua, cựu Thị trưởng thành phố New York đã nói rằng ông sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ sau khi chọn không trở thành ứng viên độc lập vào năm 2016. Khả năng tài chính của ông khiến ông có thể chi một khoản tiền lớn cho giai đoạn bầu cử sơ bộ và gây khó dễ cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên ôn hòa khác.

Hành trình không rộng mở

Tuy nhiên, việc một số cử tri đảng Dân chủ không có thiện cảm đối với những người có đế chế kinh doanh lớn như ông Bloomberg đe dọa hành trình bầu cử sơ bộ của ông. Một số ứng viên tự do khác, trong đó có các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders cũng xoáy vào khối tài sản kếch xù của những nhà tỷ phú như Bloomberg để làm chủ đề trọng tâm cho chiến dịch tranh cử của họ.

Trong tuyên bố của mình, ông Bloomberg cho biết, quyết định không tham gia tranh cử tổng thống lần này là vì ông cho rằng con đường tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân chủ không dễ dàng và ông sẽ làm được nhiều việc hơn với tư cách là một công dân. Ông Bloomberg cho biết, các yếu tố quan trọng để ông đưa ra quyết định, gồm liệu ông có thể chiến thắng và liệu ông có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong hoạt động từ thiện mà ông theo đuổi hay không. Ông Bloomberg nói rằng sẽ tốt hơn nếu dành 2 năm tới để sử dụng các nguồn lực của mình trong việc hỗ trợ các sáng kiến như giúp nước Mỹ chuyển sang năng lượng tái tạo và giải quyết bạo lực súng đạn.

"Mặc dù không còn vinh dự nào cao hơn việc phục vụ người dân dưới vai trò một tổng thống, nghĩa vụ cao nhất của tôi với tư cách một công dân là giúp đỡ nước Mỹ theo cách tốt nhất mà tôi có thể, ngay bây giờ", ông Bloomberg viết trong một bài xã luận đăng trên mạng Bloomberg News. "Tôi tin rằng tôi sẽ đánh bại ông Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Nhưng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn để giành được sự đề cử của đảng Dân chủ khi có quá nhiều ứng cử viên như vậy", ông cho biết. Đảng Dân chủ hiện có 16 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Neil Sroka, người phát ngôn của ủy ban hành động chính trị tiến bộ của đảng Dân chủ cho biết: "Không có gì bất ngờ. Ông đã gặp phải thách thức khi tranh cử với vai trò là một tỷ phú tại thời điểm này. Quan trọng hơn, ông đã thúc đẩy một chương trình nghị sự nhận được ít sự ủng hộ trong đảng Dân chủ và thậm chí là bên ngoài đảng Dân chủ". Rốt cuộc, sẽ không có một trận chiến của hai doanh nhân tỷ phú ở New York, giữa ông Trump và ông Bloomberg. Ông Sroka nói thêm: "Từ đó cho thấy ông Bloomberg có một điều khác so với Trump: ông ấy không tự ái một cách mù quáng để bất chấp tất cả tham gia cuộc đua này".

Dành thời gian để… chống ông Trump

Ông Bloomberg cam kết sẽ đổ khối tài sản khổng lồ của mình vào "phong trào kháng chiến" chống Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên đội ngũ của ông Bloomberg nói rằng họ sẵn sàng đầu tư mạnh tay nhằm ngăn chặn ông Trump tái đắc cử. Thay vì ra ứng cử, ông Bloomberg đã quyết tâm tài trợ cho một cuộc vận động chính trị độc lập nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử với việc tăng cường vận động cử tri và tiếp cận các cử tri ở những bang khác trong vòng 18 tháng tới.

Trong bài xã luận, ông Bloomberg kêu gọi các đảng viên Dân chủ thống nhất đứng sau một ứng cử viên có thể đánh bại ông Trump. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một nhà xã hội dân chủ, là một trong những người dẫn đầu danh sách ứng viên tiềm năng này. Tuy nhiên, ông Bloomberg có thể đang đặt hy vọng vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người tham gia vào cuộc đua với tư cách là một "trung vệ hạng nặng". "Quan trọng là chúng ta phải đề cử một thành viên đảng Dân chủ đủ mạnh mẽ để đánh bại ông Trump và xây dựng lại nước Mỹ", ông Bloomberg nói trong bài xã luận của mình. "Chúng ta không thể cho phép một đảng khác làm giảm cơ hội của chúng ta trong cuộc tổng tuyển cử và khiến chúng ta mất thêm 4 năm chờ đợi".

AN BÌNH