Nhà sáng lập Telegram bị bắt tại Pháp

Thứ hai, 26/08/2024 08:42

Tỷ phú sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, Pavel Durov, 39 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi đến Paris, Pháp bằng máy bay phản lực riêng vào tối 24-8.

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov. Ảnh: Reuters
Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình LCI đưa tin, CEO Telegram Pavel Durov đã bị bắt giữ tại sân bay Paris-Le Bourget, Pháp, vào khoảng 20h ngày 24-8 (giờ địa phương). Máy bay riêng chở ông Durov đã đi từ Azerbaijan đến thủ đô Paris. CEO này đã đi cùng một phụ nữ và vệ sĩ.

Theo LCI, OFMIN - cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề bạo lực đối với trẻ vị thành niên Pháp, đã ban hành lệnh bắt giữ đối với CEO Telegram nhằm phục vụ cuộc điều tra sơ bộ, liên quan đến cáo buộc ứng dụng này không kiểm duyệt đầy đủ, thiếu hợp tác với chính quyền. Cảnh sát cho rằng các công cụ mã hóa của Telegram tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm diễn ra mà không bị ngăn chặn, có thể khiến ông Durov bị cáo buộc đồng lõa trong các hoạt động buôn bán ma túy, bạo lực mạng, ấu dâm và gian lận. Theo kênh truyền hình TF1, ông Durov phải ra hầu tòa và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.

Chia sẻ với hãng TASS, Đại sứ quán Nga tại Pháp cho biết mặc dù chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào từ đội ngũ của CEO Telegram, nhưng họ đã "ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết" để làm rõ tình hình liên quan tới vụ bắt giữ ông Durov. "Liên quan đến thông tin về vụ bắt giữ ông Durov, đại sứ quán Nga tại Pháp đã ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết trong tình huống như vậy, để làm rõ tình hình xung quanh một công dân Nga, mặc dù đại diện của doanh nhân này không nộp đơn khiếu nại", Bộ Ngoại giao Nga cho biết,

Sáng 25-8 (giờ địa phương), Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladislav Davankov cho biết Nga phải yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. "Chúng ta cần đưa ông ấy ra khỏi đó. Tôi đã liên hệ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi chính quyền Pháp thả ông Pavel Durov khỏi nơi giam giữ," ông Davankov viết trên Telegram: "Việc bắt giữ ông ấy có thể có động cơ chính trị và được sử dụng để truy cập thông tin cá nhân của người dùng Telegram. Chúng tôi không thể cho phép điều này". Quan chức Nga này cho biết, trong trường hợp Pháp từ chối thả ông Durov thì "phải làm mọi cách để đưa ông ấy đến UAE hoặc Nga - tất nhiên là nếu ông ấy đồng ý". Ông Danakov bác bỏ các cáo buộc nhằm vào CEO Telegram, nói rằng hoạt động bất hợp pháp có thể được tìm thấy trên tất cả các nền tảng nhắn tin. "Nhưng không ai bắt giữ hoặc bỏ tù chủ sở hữu của họ. Và điều đó không nên xảy ra lần này", quan chức Nga tuyên bố.

Ông Durov sinh ra ở Nga và đã thành lập Telegram cùng anh trai mình vào năm 2013. Ông rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc đóng cửa các cộng đồng đối lập trên nền tảng mạng xã hội Vkontakte (sau đó ông đã bán nền tảng này). Ông Durov chủ yếu sống ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ông trở thành công dân Pháp vào năm 2021. Ông có quốc tịch Nga, Pháp, UAE, Saint Kitts và Nevis.

Sau khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine vào năm 2022, Telegram trở thành nền tảng chính để cả Nga và Ukraine đăng tải nội dung về cuộc xung đột và tình hình chính trị liên quan. Telegram hiện đang là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện nay với gần tỷ 1 người dùng, chỉ xếp sau các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và Wechat.

Theo Forbes, ông Durov được ước tính có tài sản khoảng 15,5 tỷ USD. Sự gia tăng và mức độ phổ biến của Telegram đã khiến nhiều quốc gia ở châu Âu, bao gồm cả Pháp phải vào cuộc vì lo ngại về bảo mật và vi phạm dữ liệu. Durov cho biết một số chính phủ đã tìm cách gây sức ép với ông, nhưng tỷ phú khẳng định ứng dụng vẫn sẽ duy trì là "nền tảng trung lập" chứ không phải "công cụ địa chính trị".

AN BÌNH

Cristiano Ronaldo đạt kỷ lục không tưởng trong lịch sử Youtube

C. Ronaldo tiếp tục lập nên kỷ lục chưa từng xuất hiện trên thế giới, khi kênh

“Ngáo” facebook

Ngày 4-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã mời làm việc đối với chủ tài khoản facebook “T.H” (trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ xử lý hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.

Đà Nẵng triệt xóa nhóm đối tượng phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển các fanpage hàng trăm ngàn thành viên

Ngày 12-7, Lãnh đạo Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.