Nhà Trắng cân nhắc ban hành lệnh di trú mới

Thứ ba, 14/02/2017 09:58

(Cadn.com.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, lệnh di trú sẽ hoàn toàn nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn hơn nữa cho người dân Mỹ.

Biểu tình phản đối sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump tại Mexico hôm 13-2. Ảnh: AFP

Nhà Trắng ngày 13-2 tuyên bố sẽ sớm ban hành sắc lệnh di trú mới trong bối cảnh sắc lệnh hành pháp về cấm nhập cư đối với người dân của 7 quốc gia Hồi giáo mà Tổng thống Donald Trump ban hành hôm 27-1, đang bị các tòa án ở Mỹ chặn lại.

Động thái này được thúc đẩy ngay sau khi một phụ tá cấp cao của Tổng thống Trump khẳng định, ông chủ Nhà Trắng đã không vượt thẩm quyền khi ban hành sắc lệnh di trú, vốn gây ra cuộc chiến pháp lý gay gắt trong lòng nước Mỹ hơn 2 tuần qua. “Chúng tôi dự tính có một số biện pháp mới cũng như biện pháp bổ sung để đảm bảo, nhập cư không phải là một phương tiện để Mỹ tiếp nhận các đối tượng thù địch với đất nước và những giá trị Mỹ...”, Trợ lý Tổng thống Stephen Miller nói trên kênh truyền hình Fox News.

 Theo vị trợ lý cấp cao này, đây là thông điệp mà Mỹ muốn thế giới lắng nghe. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ bảo vệ các đường biên giới và người dân của mình”. Theo ông, tổng thống có quyền ngăn cản một số đối tượng vào Mỹ và quyền lực của tổng thống trong vấn đề này là không phải bàn cãi.

Nước Mỹ dậy sóng kể từ hôm 27-1 khi Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh di trú, trong đó ra lệnh ngừng tiếp nhận tất cả các đối tượng tị nạn trong 120 ngày, cấm vô thời hạn đối với người tị nạn Syria, đồng thời cấm công dân đến từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Lệnh cấm ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Nhưng lệnh cấm này hiện đang bị một Tòa phúc thẩm liên bang đình chỉ và đang chờ được xem xét tính pháp lý. Nhà Trắng hoặc có thể đệ đơn khiếu nại khẩn cấp lên Tòa án Tối cao để bảo vệ các giá trị của sắc lệnh này hoặc ban hành một sắc lệnh mới. Lựa chọn cuối cùng rõ ràng đã được quyết định.

Trong khi số phận sắc lệnh di trú của ông Trump đang chờ được định đoạt, một sắc lệnh riêng biệt ưu tiên trục xuất người nhập cư không có giấy tờ đã mở đường cho việc bắt giữ hàng trăm người, nhiều trong số đó là người Mỹ Latinh. Tại Los Angeles, giới chức Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) bắt 161 người nhập cư bất hợp pháp trong tuần qua, phần lớn trong số đó là tội phạm bị trục xuất. Động thái này dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối gay gắt khắp các nước Mỹ Latinh.

Sau một tuần diễn ra các cuộc càn quét của ICE, Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ các vụ trấn áp như thế này. Trên mạng Twitter, ông Trump cho rằng, hành động của ICE “chỉ đơn thuần là giữ đúng lời hứa mà tôi đưa ra trong chiến dịch tranh cử”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố, các thành viên băng đảng, buôn bán ma túy và những người bất hợp pháp khác” là mục tiêu của các cuộc trấn áp.

Vấn đề này cũng trở thành tâm điểm trên bàn hội đàm hôm 13-2 giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau – nhà lãnh đạo đã thách thức lệnh cấm của nhà lãnh đạo Mỹ với tuyên bố “Canada chào đón những người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc đàn áp, khủng bố và chiến tranh”. Tại Canada, cảnh sát nước này hôm 13-2 cho biết đã bắt giữ 21 người xâm nhập trái phép từ Mỹ vào tỉnh Manitoba, nơi đang chứng kiến làn sóng người tị nạn gia tăng bất thường trong những ngày qua.

Khả Anh