Nhân rộng mô hình camera và flycam giám sát, đảm bảo người dân tuyệt đối ở nhà

Chủ nhật, 29/08/2021 19:54

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, từ khi một số địa phương lắp đặt mô hình camera và dùng flycam giám sát, người dân đã chấp hành nghiêm hơn các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không còn tình trạng giao lưu, tiếp xúc với nhau trong các kiệt hẻm làm bùng phát những ổ dịch mới. Để sớm khống chế được dịch bệnh, ông Quảng yêu cầu các địa phương nghiên cứu nhân rộng mô hình này ra khắp địa bàn thành phố, đặc biệt là tại những điểm nóng về dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao quyết tâm cùng thành phố sớm khống chế được dịch để đưa cuộc sống bình thường trở lại.

F0 cộng đồng dần được kiểm soát

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 29-8 Đà Nẵng ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 51 ca F1 đã cách ly tập trung; 31 ca cách ly tạm thời; 18 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

Trong 6 ca cộng đồng có 4 trường hợp có triệu chứng đi khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Gồm 2 ca cùng nhà có triệu chứng đến xét nghiệm tại phòng khám Thiện Nhân, đã lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình và âm tính vào ngày 21-8; 1 ca có triệu chứng được Trạm Y tế phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) lấy mẫu tại nhà và 1 ca có triệu chứng được Trạm Y tế phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) lấy mẫu tại nhà.

2 trường hợp cộng đồng còn lại được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình, gồm 1 ca lấy mẫu hộ gia đình tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và 1 ca lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê). 3/6 ca cộng đồng được phát hiện trong ngày 29-8 chưa xác định được nguồn lây.

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.872 ca mắc COVID-19.

Trong ngày, các chốt cửa ngõ thành phố đã tiến hành test nhanh cho 1.847 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính.

Hiện, thành phố đang điều trị cho 2.117 bệnh nhân. Trong ngày có 55 bệnh nhân khỏi bệnh, 5 bệnh nhân chuyển viện và 3 bệnh nhân tử vong.

Người dân đã chấp hành nghiêm hơn các quy định phòng chống dịch khi các địa phương tiến hành lắp đặt camera và dùng flycam giám sát.

Chính quyền quyết liệt, người dân nghiêm túc

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 29-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, sau những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến khu dân cư, những tín hiệu khả quan bước đầu đã đến khi F0 có xu hướng giảm và các vùng xanh dần được thiết lập. Tuy nhiên, hiện nổi lên tình trạng các trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày về địa phương lại phát hiện dương tính. Thống kê cho thấy đã có trên 20 trường hợp như thế. Trước tình trạng này, ông Quảng đề nghị Sở Y tế phối hợp cùng các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá lại quy trình cách ly, cần thiết thì kéo dài thời gian lên 21 ngày. Bên cạnh, quá trình đưa người hoàn thành cách ly về nhà cũng phải được kiểm tra, giám sát chặt. Tuyệt đối không để những trường hợp này tiếp xúc với người khác gây nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Về công tác triển khai phòng, chống dịch tại các địa phương, ông Quảng ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng cao, đặc biệt là các địa phương như Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn đã từng bước khống chế được dịch bệnh, không để xảy ra những chuỗi lây nhiễm mới có tính phức tạp. Riêng những địa bàn “nóng” hiện nay là Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà, ông Quảng cũng yêu cầu lãnh đạo các quận phải quyết tâm cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.

Trước việc quận Thanh Khê và Hải Châu đã thí điểm lắp hàng loạt camera và dùng flycam giám sát, đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, ông Quảng đánh giá đây là điều đúng đắn và cần thiết. Thời gian qua, các ổ dịch mới đã xuất hiện trong các kiệt, hẻm nhỏ, nguyên nhân là do người dân qua lại, tiếp xúc với nhau nên việc có thêm phương tiện hỗ trợ sẽ giúp cho lực lượng chức năng giám sát chặt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Từ khi có camera và flycam, người dân đã chấp hành nghiêm hơn các quy định, vì thế, các địa phương khác cũng cần nghiên cứu, nhân rộng mô hình này ra khắp địa bàn thành phố.

Ngành Y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tất cả người dân đều được hỗ trợ

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, ngày 29-8, ngành Y tế cũng đã tích cực triển khai lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình và có những tín hiệu khả quan, nhiều xã phường cho kết quả 100% âm tính.

Để tiếp tục phát huy, nhân lên những hiệu quả, ông Chinh đề nghị tất cả các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy liên quan đến công tác phòng chống dịch. Trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để bổ sung các phương án hiệu quả nhằm sớm khống chế được dịch.

Đường phố Đà Nẵng những ngày dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh, ông Chinh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành xét nghiệm cho lực lượng shipper, tiểu thương tại các chợ, thành  viên các tổ COVID, các đơn vị vận tải đúng 3 ngày/lần.

Về vấn đề an sinh, ông Chinh đề nghị các địa phương quan tâm, sớm chuyển những phần quà, chế độ hỗ trợ của Chính phủ và thành phố đến người dân. Song song đó, các đơn vị, địa phương cần tiến hành rà soát, đảm bảo tất cả người dân đều được hỗ trợ. Quá trình triển khai chỉ cần xem xét đúng đối tượng thì tiến hành hỗ trợ ngay, tuyệt đối không nặng nề về thủ tục hành chính.

Phi Nông